Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang làm việc với huyện Tri Tôn

26/04/2024 - 18:14

 - Ngày 26/4, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm đã làm việc với huyện Tri Tôn về công tác phát triển giáo dục năm học 2023 - 2024. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương; Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám chủ trì làm việc với đoàn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm trao đổi tại buổi làm việc

Đại diện huyện Tri Tôn trao đổi với đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm đã chỉ ra 3 điểm sáng trong công tác giáo dục của huyện Tri Tôn là công tác vận động xã hội hóa chỉnh trang trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất phòng máy vi tính, màn hình led phục vụ chương trình thay sách giáo khoa; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia (toàn huyện có 28/57 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 49,2%); thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề.

Bà Trần Thị Ngọc Diễm đề nghị thời gian tới, lãnh đạo huyện Tri Tôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong học sinh, phòng tránh tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; quan tâm công tác xây dựng Đảng trong trường học, phát triển đảng viên trong học sinh THPT.

Các trường quan tâm công tác huy động học sinh, duy trì sĩ số, chống bỏ học, giáo dục trẻ mầm non, học sinh dân tộc thiểu số; rà soát nhu cầu, đề xuất đầu tư trung hạn các công trình giai đoạn 2026 - 2031. Đối với nhà công vụ giáo viên, nếu không còn nhu cầu thì tiến hành giải thể trả lại quỹ đất cho địa phương. Các trường thực hiện tốt và đúng quy định về sắp xếp các đơn vị trường học, hạn chế tình trạng thiếu giáo viên.

Năm học 2023 - 2024, toàn huyện Tri Tôn có 54/57 trường thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quản lý. Trong đó, 15 trường mẫu giáo có tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt 102,7%; 24 trường tiểu học huy động học sinh đạt trên 100%; 15 trường trung học cơ sở huy động đạt 98,9%. Đến nay, 100% trường học đều xây dựng cổng thông tin điện tử và có sử dụng phần mềm quản lý điều hành văn bản; 28 trường đạt mức chất lượng kiểm định mức 2 và trường chuẩn quốc gia mức 1.

N.C