Kết quả tìm kiếm cho "Ngày 29/3"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 225
Tối 2-1, Bộ Y tế ghi nhận 16.948 ca nhiễm COVID-19 mới tại 63 tỉnh, thành phố cả nước và 14.420 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Bộ Y tế tối 31-12 công bố thêm 16.515 ca mắc COVID-19, Việt Nam đã xuất 15 ca nhiễm biến thể Omicron.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 21-12 diễn biến theo xu hướng đồng USD hôm nay trên thị trường quốc tế hạ nhiệt đôi chút sau cú tăng mạnh vì tín hiệu cứng rắn từ Fed trong tuần trước.
Khẳng định vaccine là vấn đề cốt lõi, Thủ tướng nhấn mạnh nếu thiếu vaccine, Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm; nếu không hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine thì lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm.
Tính từ 16 giờ ngày 6-12 đến 16 giờ ngày 7-12, Việt Nam ghi nhận 13.840 ca nhiễm mới, trong ngày có 217 ca tử vong, 1249 ca khỏi bệnh.
Tính từ 16 giờ ngày 19-11 đến 16 giờ ngày 20-11, Việt Nam ghi nhận 9.531 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, hiện cả nước có 4.630 ca nặng đang điều trị.
Vụ đông xuân năm 2021 - 2022 ở các địa phương phía bắc dự báo gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nguồn nước, rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Vì vậy, các địa phương cần bố trí khung thời vụ thích hợp và hướng dẫn nhân dân các quy trình chăm sóc để bảo đảm vụ đông xuân đạt kết quả tốt.
Ngày 13-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư dẫn đầu đoàn công tác tỉnh khảo sát và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Châu Đốc.
Tính từ 16 giờ ngày 2-11 đến 16 giờ ngày 3-11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.192 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Quảng Nam gia tăng ca nhiễm.
Các đơn vị thi công đang dồn lực để dự án thành phần tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu dài 50km đi qua hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An được hoàn thành vào năm 2023.
Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 5.598 ca mắc mới COVID-19 tại 49 tỉnh, thành phố, tăng 91 ca so với ngày trước đó, trong số đó có 2.321 ca trong cộng đồng.
Giới phân tích cho rằng việc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đạt mục tiêu đề ra khi giành được thế đa số tại cơ quan lập pháp cho thấy cử tri Nhật Bản đã lựa chọn sự ổn định về chính trị.