Kết quả tìm kiếm cho "Phó Tổng thống Afghanistan"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 117
Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch 22-9 do quan ngại về tình hình tại Afghanistan và dự trữ dầu thô của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm do hoạt động lọc dầu phục hồi sau những cơn bão gần đây.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 16-9, Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) đã công bố phân tích cho thấy trên 139 triệu người bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng khí hậu và COVID-19.
Giá dầu thế giới tăng trong phiên 13-9 sau khi các nước cam kết viện trợ 1 tỷ USD cho Afghanistan trong khi các nhà giao dịch vẫn lo ngại về nguồn cung tại Mỹ sau cơn bão Ida.
Trong khi Mỹ và Nga tiếp tục là những nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất của dịch COVID-19, tại Singapore, số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua đã đạt mức cao nhất trong gần 1 năm.
Nước Mỹ đang nỗ lực vượt lên khó khăn và đau thương của vụ khủng bố ngày 11-9-2001 để 'xây dựng lại hy vọng,' khi mà cuộc chiến chống khủng bố hay đại dịch COVID-19 vẫn còn đang tiếp diễn.
Khoảng 600.000 người Afghanistan đã phải rời khỏi đất nước trong năm nay do tình hình bất ổn và khoảng 50% dân số nước này, tương đương 18 triệu người, đang cần được cứu trợ nhân đạo.
Reuter dẫn nguồn tin cho hay, Taliban tuyên bố đã đánh bại lực lượng phản kháng và giành quyền kiểm soát toàn bộ Afghanistan.
Hiện có khoảng 20.000 người tị nạn Afghanistan đang được chính quyền Mỹ đưa vào các cơ sở quân sự ở 5 tiểu bang, trong khi 40.000 người khác vẫn ở các căn cứ ở nước ngoài.
Liên hợp quốc cảnh báo Afghanistan có thể đối mặt khủng hoảng lương thực trong vòng 1 tháng tới, khiến 1/3 dân số bị đói.
Các thủ lĩnh Taliban đang chuẩn bị công bố chính phủ điều hành mới sau hơn 2 tuần giành quyền kiểm soát Kabul và chỉ vài ngày sau khi Mỹ cùng các đồng minh rút quân khỏi Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 26-8 đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công khủng bố gây nhiều thương vong gần sân bay tại thủ đô Kabul, Afghanistan.
Theo phóng viên TTXVN tại London, lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 24-8 khẳng định cam kết của họ đối với Afghanistan, bao gồm việc "thông qua một nỗ lực nhân đạo mới của cộng đồng quốc tế".