Kết quả tìm kiếm cho "Quỹ Dân số LHQ"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 360
Ngày 24/7, Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc (LHQ) về hệ thống lương thực đã khai mạc tại thủ đô Rome của Italy.
Ngày 12/6, tại London, Vương quốc Anh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Anne- Marie Trevelyan đã đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 9.
Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 76 đã khai mạc tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ, trong đó tập trung vào việc “cứu sống, nâng cao sức khỏe cho tất cả mọi người”.
Ngày 21/5, kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 76 đã khai mạc tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ, trong đó tập trung vào việc "cứu sống, nâng cao sức khỏe cho tất cả mọi người".
Theo Liên hợp quốc (LHQ), giai đoạn từ năm 2023 đến 2027 nhiều khả năng là khoảng thời gian 5 năm nóng nhất từng được ghi nhận.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 26/4 cho biết số ca tử vong vì COVID-19 đã giảm 95% kể từ đầu năm đến nay, tuy nhiên cảnh báo virus SARS-CoV-2 gây bệnh này vẫn đang lây lan.
Ngày 19/4, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, Phái đoàn thường trực Australia tại LHQ cùng Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) đã tổ chức sự kiện ra mắt Báo cáo của IFRC về Thảm họa toàn cầu năm 2022 với chủ đề “Lòng tin, bình đẳng và hành động địa phương: Bài học từ COVID-19 để ứng phó tốt hơn với khủng hoảng toàn cầu tiếp theo”.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, MarketWatch phân tích số liệu của Liên hợp quốc (LHQ) cho thấy Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với dân số 1.425.782.975 người tính đến ngày 14/4/2023, trong khi quy mô dân số của Trung Quốc sẽ giảm xuống 1.425.748.032 người.
Ngày 22/3, đặc phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Tor Wennesland đã bày tỏ quan ngại trước tình trạng gia tăng căng thẳng giữa Israel và Palestine, đồng thời kêu gọi đảm bảo tình hình ổn định trước thời gian diễn ra các dịp lễ Ramadan, Quá hải và Phục sinh.
Năm 2018, Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đã nhấn mạnh quy mô chưa từng có của thách thức cần giới hạn sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C để tránh những thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra. Năm năm sau, thách thức đó thậm chí còn lớn hơn do sự gia tăng liên tục của phát thải khí nhà kính.
Ngày 20/3, Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi chính phủ các nước hành động khẩn cấp để giảm lượng khí thải và tăng cường khả năng phục hồi trước tình trạng biến đổi khí hậu, nhằm đảm bảo một tương lai bền vững về môi sinh cho tất cả mọi người.
Nga sẽ tăng cường bảo vệ các đường ống dẫn khí đốt của mình. Trên đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra một ngày sau khi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ.