Kết quả tìm kiếm cho "Quỹ Dân số LHQ"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 360
Phóng viên TTXVN tại Pretoria ngày 23/2 dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Phaahla cho biết nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh tả sau hơn 1 thập kỷ, trong khi các trường hợp được xác nhận mắc bệnh đang tiếp tục gia tăng.
Ngày 21/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), phiên họp định kỳ hằng năm của Ủy ban đặc biệt về Hiến chương LHQ (từ ngày 21/2-1/3) đã bắt đầu diễn ra, với sự tham gia của đại diện hơn 80 quốc gia thành viên.
Ngày 19/2, cơ quan quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã chấm dứt công tác cứu hộ tại tất cả các tỉnh, ngoại trừ 2 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất do trận động đất hôm 6/2.
Các dữ liệu tổng hợp tính tới thời điểm hiện tại cho thấy, tổng số nạn nhân thiệt mạng vì thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện đã tăng vọt lên hơn 5.000 người.
Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, Internet đang ngày càng trở thành phương tiện hữu ích.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, nhật báo Les Échos (Pháp) dẫn Báo cáo thường niên năm 2022 về Chỉ số Hòa bình toàn cầu (GPI) của Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) cho biết các cuộc xung đột bùng phát trong năm qua đã ảnh hưởng đến kết quả của báo cáo thường niên - được coi là thước đo hòa bình trên quy mô toàn cầu này. Tuy nhiên, Iceland vẫn giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng GPI.
Cuối năm 2020, khi đại dịch COVID-19 đang thử thách các hệ thống y tế ở khắp nơi trên thế giới, Việt Nam, trên cương vị ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), đã cùng 5 quốc gia khác đề xuất Nghị quyết lấy ngày 27/12 hằng năm là Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh nhằm tăng cường nhận thức về vấn đề sẵn sàng ứng phó và hợp tác trước bệnh dịch, từ đó có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn ở cấp độ toàn cầu.
Năm 2022 dần khép lại khi mà Pakistan vẫn chưa thể khắc phục được hậu quả trận lũ lụt lịch sử hồi giữa năm khiến hơn 1/3 diện tích đất nước bị ngập trong nước, ít nhất 1.700 người chết và 33 triệu người chịu ảnh hưởng, trong đó có 7,9 triệu người bỏ nơi cư trú và khoảng 6 triệu người đối mặt với khủng hoảng lương thực.
Vấn đề nhân quyền đã trở thành tiêu điểm trong cuộc đấu tranh tư tưởng, là mục tiêu các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, nhằm chống phá Việt Nam. Tuy vậy, tình hình nhân quyền tại Việt Nam đang được thế giới nhìn nhận ngày một khách quan hơn, bất chấp nhiều luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá.
Ngày 29/11, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), đã có buổi làm việc với bà Catherine Russell, Giám đốc chấp hành Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF).
Thế giới đã có 8 tỷ người và được dự báo vẫn tiếp tục tăng trong ít nhất nửa thế kỷ tới, dẫn tới những áp lực đối với thiên nhiên và với chính xã hội loài người.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 3/11, Liên hiệp quốc (LHQ) cảnh báo khoảng 8 triệu người ở Nam Sudan, tương đương 2/3 dân số nước này có nguy cơ mất an ninh lương thực và phải đối mặt với nạn đói.