Kết quả tìm kiếm cho "Sergei Lavrov"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 129
Các đồng minh phương Tây của Ukraine gặp nhau tại căn cứ không quân Ramstein (Đức) trong ngày 20/1 với trọng tâm là liệu Berlin có cho phép cung cấp xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Kiev hay không.
Quan chức điện Kremlin cho biết Moskva không từ chối các cuộc đàm phán hòa bình miễn Ukraine chấp nhận đối thoại.
Sau hai năm dịch bệnh, các nhà lãnh đạo thế giới tuần này sẽ tập trung tại liên hiệp quốc trong phiên họp cấp cao của Đại hội đồng khóa 77.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), Lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Indonesia, Malaysia, Cộng hòa Singapore đã có Điện và Thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, kể từ sau khi xảy ra cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga đến nay, tổng cộng 9.547.969 triệu người đã rời khỏi Ukraine.
Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh trong khi Nga sẵn sàng thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình về việc cung cấp năng lượng giá rẻ thì Mỹ đang cố tình buộc cả thế giới từ bỏ các nguồn năng lượng rẻ hơn.
Theo TTXVN, trong cuộc phỏng vấn với báo Độc lập, nhà Việt Nam học kỳ cựu Grigory Lokshin khẳng định: “Việt Nam có vai trò quan trọng đối với Nga, giống như một điểm tựa cho mối quan hệ ổn định của toàn nước Nga nói chung và khu vực Viễn Đông nói riêng với Đông Nam Á”.
Ngày 5/7, trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, nhà Việt Nam học kỳ cựu Grigory Lokshin cho rằng Việt Nam là điểm tựa ổn định của Nga đối với khu vực Đông Nam Á.
Nga tuyên bố sẵn sàng làm việc cùng Liên hợp quốc (LHQ) để ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu đồng thời sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ xuất khẩu lương thực và phân bón của mình.
Cả Nga và đại diện của Liên hợp quốc đều xác nhận Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ tới Nga và có cuộc hội đàm với các quan chức hàng đầu của Moskva.
Ukraine sẽ chào đón bất kỳ quan chức cấp cao nước ngoài nào, miễn là họ mang theo đề xuất cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ kinh tế hoặc quân sự cho Kiev.
Ngoại trưởng Nga cho biết Nga sẽ kiên nhẫn và kiên định trong quá trình đàm phán, nhưng sẽ không chấp nhận đóng “vai phụ” trong trật tự quốc tế hiện nay.