Kết quả tìm kiếm cho "Siết chặt kỷ luật"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 631
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh trong thời gian tới, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từ cấp cơ sở.
Sáng 27/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đến dự hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh An Giang do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì.
Trân trọng giới thiệu 10 sự kiện nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2023, do Ban biên tập Tin kinh tế - Thông tấn xã Việt Nam bình chọn.
Sáng 25/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân trong Ban Thường vụ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy cùng tham dự.
Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, việc ban hành Chiến lược phát triển đến năm 2030 là rất cần thiết và kỳ vọng sẽ giải quyết được nhiều vướng mắc mà ngành Ngoại giao đang gặp phải.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024 cần siết lại kỷ cương làm việc, truy cứu trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan nếu để xảy ra chậm trễ thì cần kiên quyết xử lý.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số: 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Hai cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng 2 bị can khác bị cáo buộc sai phạm khi giao "đất vàng" làm dự án, gây thất thoát tài sản nhà nước gần 138 tỷ đồng.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025), hơn 2,5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân An Giang đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực.
Quốc hội đồng ý kéo dài thời gian giảm 2% thuế VAT đến giữa năm 2024. Việc giảm thuế này không áp dụng cho các lĩnh vực, dịch vụ chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, hóa chất và hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng là tập trung thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024.
Tuần qua, một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV được đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm liên quan việc thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.