Kết quả tìm kiếm cho "Tổng Giám đốc WHO"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 802
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh việc tìm ra nguồn gốc đại dịch COVID-19 là yêu cầu mang tính đạo đức và phải kiểm tra mọi giả thuyết.
Trong 3 năm qua, thế giới đã hiểu rõ hơn về COVID-19 cũng như có “vũ khí” cần thiết và những chiến lược phòng ngừa hiệu quả để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, giúp các nước từng bước trở lại cuộc sống bình thường.
Theo AFAD, trận động đất kinh hoàng hôm 6/2 vừa qua và hơn 11.000 dư chấn mạnh sau đó cũng đã khiến hơn 108.000 người bị thương chỉ riêng tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Campuchia mới đây đã xác nhận trường hợp tử vong do nhiễm cúm gia cầm. Trước tình hình đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các nước nêu cao cảnh giác.
Theo Bộ Y tế, tỷ lệ mổ lấy thai ở Việt Nam tăng liên tục trong 15 năm qua, lên tới gần 37% trong năm 2022, cao hơn rất nhiều so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Ngày 11/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trận động đất thảm khốc tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vừa qua đã ảnh hưởng tới khoảng 26 triệu người, đồng thời cảnh báo việc hàng chục bệnh viện đã bị hư hại.
Sau 100 giờ kể từ khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,8 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, lực lượng cứu nạn tiếp tục tìm thấy những người may mắn sống sót.
Theo các nhà chức trách, số người chết sau trận động đất tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tăng lên ít nhất 21.051 người.
Ngày 9/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đợt bùng phát dịch tả nghiêm trọng nhất trong lịch sử Malawi đã khiến 1.210 người tử vong, trong khi vaccine phòng bệnh hiện rất khan hiếm.
Trong thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành, những thông tin sai lệch về dịch bệnh, trong đó có vaccine, đã gây ra những hệ lụy khôn lường, dẫn đến hành động chống lại các bác sĩ khi truyền máu trong các ca phẫu thuật cũng như gây hoài nghi tác dụng của vaccine... với một phong trào gọi là "dòng máu tinh khiết".
Theo Bộ Y tế, ngày 30/1, cả nước có 53 ca mắc mới COVID-19, tăng 40 ca so với ngày trước đó, trong khi không ghi nhận ca tử vong, trung bình số tử vong trong 7 ngày qua là 0 ca.
Ngày 30/1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục đánh giá đại dịch COVID-19 vẫn là tình trạng y tế khẩn cấp gây lo ngại trên toàn cầu (PHEIC).