Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thư ký NATO"
Kết quả 229 - 240 trong khoảng 323
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã phớt lờ lời đề nghị của Nga cùng dừng các cuộc tập trận trong bối cảnh cả thế giới chung tay đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus SARS-CoV-2 gây ra.
Ngày 23-5, tại một cuộc họp khẩn cấp, tất cả các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã kêu gọi Mỹ không rời khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở, thỏa thuận có ý nghĩa then chốt đối với an ninh tại châu Âu thời hậu Chiến tranh Lạnh.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltelberg nhấn mạnh một kế hoạch ứng phó được phối hợp tốt hơn trước làn sóng lây nhiễm thứ hai sẽ là phép thử đối về độ tin cậy và hợp tác trong NATO.
Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, tính đến 6 giờ sáng 28-4 (theo giờ VN), trên thế giới có tổng cộng 3.058.552 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 211.177 ca tử vong. Số trường hợp phục hồi là 919.727 người.
Trong tuyên bố được đưa ra sau một hội nghị trực tuyến, các ngoại trưởng NATO bày tỏ: “Chúng tôi hoan nghênh Bắc Macedonia là thành viên thứ 30 của NATO.”
Ngày 27-3, Cộng hòa Bắc Macedonia đã trở thành thành viên của NATO, đây là thành viên thứ 30 của liên minh quân sự này.
Lại một ngày nữa đại dịch COVID-19 khiến thế giới bàng hoàng khi số ca nhiễm vọt lên trên 590.000, trong đó gần 27.000 người tử vong. Số ca tử vong tại Italy lập kỷ lục mới với 919 người/ngày, trong khi Mỹ ghi nhận thêm trên 15.000 người nhiễm mới, vượt qua ngưỡng 100.000 ca.
Tây Ban Nha là một trong những nước bị tác động nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, với số ca tử vong ở mức cao thứ ba thế giới sau khi ghi nhận 680 ca tử vong mới trong vòng 24 giờ qua.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chuẩn bị cho cuộc tập trận quy mô lớn nhất vài thập kỷ qua khi phải đương đầu với một kẻ thù mà dường như liên minh quân sự này chưa sẵn sàng đối mặt: virus SARS-CoV-2.
Chính quyền ông Trump đang chuẩn bị cho một thời đại mới - thời đại cạnh tranh nước lớn và theo đó, châu Âu vẫn được xác định là trọng tâm chiến lược.
IS nã súng một lễ tưởng niệm ở Kabul (Afghanistan) làm 32 người chết và 81 người bị thương, chỉ vài ngày sau khi Mỹ ký thỏa thuận rút quân với Taliban.
EU đang đứng trước bờ vực một cuộc khủng hoảng di cư mới khi Thổ Nhĩ Kỳ thông báo mở cửa biên giới để hàng trăm nghìn người tị nạn tiến về châu Âu.