Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thư ký NATO"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 312
Cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ có ý nghĩa quan trọng. Không chỉ quyết định người lãnh đạo của quốc gia nằm giữa hai lục địa Á-Âu, kết quả bầu cử còn ảnh hưởng tới những quyết sách tương lai trong quản lý đất nước, trong giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, định hình chính sách đối ngoại của quốc gia thành viên NATO này trong giai đoạn tới.
Các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Dương (NATO) đang bế tắc trong đàm phán để quyết định những bước tiếp theo trong chặng đường Ukraine gia nhập khối quân sự này.
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng vũ trang nước này đang tiến công trên mặt trận Bakhmut, không có vị trí nào bị mất ở thành phố Bakhmut.
Nga đang tính tới khả năng sẽ chính thức rút lui hoàn toàn khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE).
Theo quân đội Ukraine, đang xảy ra giao tranh cực kỳ ác liệt tại Bakhmut nhưng lực lượng của Kiev vẫn cố giữ phần còn lại của thành phố này.
Quân đội Nga ở Crimea được cho là đang tích cực chuẩn bị đối phó với cuộc phản công mùa xuân như dự kiến của Ukraine, trong đó Kiev có thể tìm cách chọc thủng phòng tuyến của Moskva ở miền Nam và gây nguy hiểm cho bán đảo chiến lược này.
Theo kết quả chính thức cuối cùng, chuyên gia kinh tế và chính trị gia mới nổi Jakov Milatovic đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 hôm 2/4 với 60% số phiếu bầu, so với 40% của đương kim Tổng thống Djukanovic.
Con đường trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thuỵ Điển vẫn bị Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cản trở, sau khi nước láng giềng Phần Lan chính thức gia nhập liên minh hôm 3/4.
Một trong những lợi ích lớn nhất mà Phần Lan sẽ được hưởng khi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là được bảo vệ theo Điều 5 trong Hiến chương của liên minh. Nguyên tắc phòng thủ tập thể quy định một cuộc tấn công chống lại một thành viên được coi là một cuộc tấn công vào tất cả các nước NATO.
Văn phòng Tổng thống Phần Lan vừa thông báo, ngày mai (4/4) nước này chính thức trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự NATO.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã xác nhận quyết định của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 31/3 thông báo, Phần Lan sẽ chính thức là thành viên thứ 31 của tổ chức này trong vài ngày tới, sau khi được sự chấp thuận của Thổ Nhĩ Kỳ.