Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thống Ethiopia"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 151
Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu là 21.817.682 người, trong đó có 772.751 ca tử vong.
Theo số liệu cập nhật của Worldometers, tính đến 7 giờ 30 phút sáng 13-8, thế giới ghi nhận 20.785.872 ca mắc và 751.548 ca tử vong do Covid-19. Trong đó, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao kỷ lục, nhiều nhất thế giới với 67.066 ca; tiếp sau là Brazil và Mỹ.
Thế giới đã ghi nhận tổng cộng 20.786.250 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 751.553 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 13.682.464 người.
Tính tới 6 giờ sáng 7-8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 19 triệu ca mắc COVID-19, trong đó số ca bệnh ở Mỹ đã là trên 5 triệu, ở Ấn Độ là trên 2 triệu, còn Brazil sát mốc 3 triệu. Tổng số ca tử vong toàn cầu là khoảng 715.000 ca.
Trong khi Việt Nam có lợi thế về sản xuất, xuất khẩu nông, lâm thủy sản thì EU đang nhập khẩu một lượng lớn các mặt hàng này với giá trị nhập khẩu chiếm 8,4% tổng giá trị nhập khẩu hàng năm.
Đại dịch Covid-19 tiếp tục càn quét khắp thế giới, nhiễm mầm bệnh cho hơn 16,3 triệu người và cướp đi sinh mạng của gần 652.000 người.
Việt Nam hoàn thành 6 tháng đầu năm 2020 trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, cuộc đàm phán nhằm tháo gỡ bế tắc liên quan đập thủy điện Đại Phục Hưng giữa ba nước Sudan, Ai Cập và Ethiopia đã được nối lại chiều 3-7 thông qua hình thức họp trực tuyến.
Hành khách từ Cameroon quá cảnh Nigeria, Ethiopia, Malaysia, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 25/6 trên chuyến bay VN9674.
Hãng tin AFP cho biết số ca nhiễm của khu vực Mỹ Latinh và Caribe tính đến ngày 20-6 đã vượt 2 triệu người, lên 2.007.621 ca, trong đó Brazil chiếm tới hơn một nửa.
Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết lên án nạn phân biệt chủng tộc cũng như các hành vi bạo lực của cảnh sát, tuy nhiên không đề cập chi tiết tới Mỹ.
Phóng viên TTXVN tại New York dẫn bài viết trên trang 'Project Syndicate' ngày 21-4 cho biết những các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là những nước nghèo, vẫn dễ bị tổn thương hơn so với các nước giàu có phát triển, không chỉ vì những hậu quả y tế của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra mà còn cả tình trạng mất an ninh, ổn định xuất phát từ những phản ứng đối với dịch bệnh.