Kết quả tìm kiếm cho "UNICEF"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 258
Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện của UNICEF tại Việt Nam đánh giá, Việt Nam đang đi trước và đi đầu các quốc gia trên thế giới trong chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục đào tạo.
Ngày 15-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) và Ban Thư ký ASEAN tổ chức hội nghị trực tuyến "ASEAN - UNICEF về Chuyển đổi kỹ thuật số các hệ thống giáo dục trong toàn Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)”.
Tốc độ lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới chưa có dấu hiệu suy giảm. Sáng 4-10, thế giới đã ghi nhận ca mắc thứ 35 triệu.
Loại vắcxin của hãng Johnson & Johnson có tên Ad26.COV2.S đã tạo ra kháng thể trung hòa giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của mầm bệnh ở 98% số người tham gia sau 29 ngày tiêm.
Theo dự thảo thông tư mới đang xây dựng, Bộ GD-ĐT dự kiến bỏ hình thức kỷ luật đuổi học 1 năm đối với học sinh. Thay vào đó, mức kỷ luật cao nhất đối với học sinh mắc khuyết điểm là “tạm dừng học tập trên lớp".
Trẻ em ở khu vực có xung đột vũ trang chịu nhiều ảnh hưởng từ nạn bạo lực giới, bạo lực tình dục, kết hôn sớm, không được trang bị kiến thức cơ bản trong cuộc sống.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) kêu gọi chính phủ các nước châu Phi thúc đẩy các biện pháp cho phép mở lại các trường học đã đóng cửa gần 6 tháng qua vì dịch COVID-19.
Theo số liệu trang Worldometers, tính đến 10 giờ sáng 22-8 (giờ Việt Nam), trên toàn thế giới ghi nhận hơn 23 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 803 nghìn ca tử vong. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới hy vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ chấm dứt trong 2 năm.
Đại diện UNICEF tại Nam Sudan cho rằng nếu trẻ em tại đây không được đi học trong thời gian dài, cuộc sống của các em nhiều khả năng sẽ không có lối thoát do tình trạng nghèo đói và bạo lực.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 23-7, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cho biết khoảng 5,2 triệu người Somalia, trong đó có khoảng 3 triệu trẻ em cần được hỗ trợ nhân đạo, do 3 mối đe dọa cùng lúc xuất hiện: lũ lụt, châu chấu sa mạc và đại dịch COVID-19.
Ngày 22-7, các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo số người có nguy cơ rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực ở miền Nam Yemen có thể tăng từ 2 triệu lên 3,2 triệu người trong 6 tháng tới.
Ngày 17-7, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã kết thúc Khóa họp thường kỳ lần thứ 44, kéo dài 3 tuần tại Geneva, Thụy Sỹ với hình thức kết hợp giữa họp tập trung và họp trực tuyến, nhằm tuân thủ các quy định của chính quyền sở tại và LHQ về phòng chống đại dịch COVID-19.