Thế giới vượt mốc 23 triệu ca mắc Covid-19, WHO hy vọng dịch bệnh sẽ chấm dứt sau 2 năm

22/08/2020 - 14:53

Theo số liệu trang Worldometers, tính đến 10 giờ sáng 22-8 (giờ Việt Nam), trên toàn thế giới ghi nhận hơn 23 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 803 nghìn ca tử vong. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới hy vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ chấm dứt trong 2 năm.

Tính đến sáng ngày 22-8, tổng số ca bệnh Covid-19 ghi nhận trên toàn thế giới đã vượt mốc 23 triệu ca. Ảnh: Reuters

Cụ thể, tại 215 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 23.117.813 ca mắc Covid-19, trong đó có 803.200 ca tử vong và hơn 15,7 triệu ca bệnh đã hoàn toàn bình phục. Hiện thế giới vẫn còn hơn 6,6 ca bệnh đang điều trị, trong đó có 61.838 ca bệnh đang trong tình trạng nặng hoặc nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, thế giới tiếp tục ghi nhận thêm 258.252 ca mắc mới và 6.062 ca tử vong do dịch bệnh Covid-19.

Mỹ và Brazil vẫn là các điểm nóng nhất về dịch bệnh trong khu vực châu Mỹ và trên thế giới khi tại hai quốc gia này ghi nhận lần lượt thêm số ca mắc Covid-19 mới là 50.455 và 31.391 ca trong 24 giờ qua.

Số bệnh nhân Covid-19 tại Mỹ hiện là gần 5,8 triệu người, trong khi Brazil có khoảng 3,5 triệu người. Trong khi đó, hai quốc gia khác trong khu vực châu Mỹ là Argentina và Colombia cũng có số bệnh nhân mới mắc Covid-19 tăng thêm hơn 8.000 ca tại mỗi nước trong 24 giờ qua.

Ở khu vực châu Á, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân mắc Covid-19 tại Ấn Độ cũng tăng thêm 69.000 ca nâng tổng số ca mắc tại quốc gia này lên sát mốc 3 triệu ca, trong đó có gần 56.000 ca tử vong.

Philippines và Indonesia cũng xác nhận thêm số ca mắc mới trong 24 giờ qua lần lượt là 4.786 và 2.197 ca.

Trong 24 giờ qua, tại châu Âu, nhiều quốc gia như Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha cũng ghi nhận thêm hàng nghìn ca nhiễm mới. Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều nước đã siết chặt các biện pháp phòng dịch.

Tây Ban Nha khuyến cáo người dân tự cách ly trong nhà. Các cơ quan chức năng nước này đã khuyến cáo người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh chủ động phòng ngừa bằng cách ở trong nhà, không ra ngoài khi không thật cần thiết.

Tây Ban Nha tiếp tục khuyến cáo người dân tự cách ly trong nhà. Ảnh: Reuters

Tại châu Phi, Tunisia tái áp đặt lệnh giới nghiêm tại điểm nóng dịch bệnh El Hamma khi số bệnh nhân nhiễm mới tại thị trấn có khoảng 100.000 dân này tăng mạnh trong những ngày qua. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 17 giờ hôm trước tới 5 giờ sáng hôm sau và trước mắt sẽ kéo dài trong vòng một tuần. Tính đến thời điểm hiện tại, quốc gia Bắc Phi này hiện có 2.607 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 64 ca tử vong.

Liban tiếp tục áp đặt lệnh phong tỏa trên phạm vi cả nước. Theo thông báo mới nhất, chính quyền Liban yêu cầu người dân ở trong nhà thêm hai tuần nữa nhằm ngăn chặn nguy cơ bệnh Covid-19 lây lan trong bối cảnh các cơ sở y tế nước này vẫn đang gồng mình điều trị cho hàng nghìn người bị thương trong vụ nổ hóa chất ở cảng Beirut cách đây hai tuần.

Liên quan tới các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ngày 21-8, cơ quan di trú Colombia cho biết Chính phủ Venezuela đã quyết định tạm đóng cầu cửa khẩu quốc tế Simon Bolivar, tuyến đường bộ lớn nhất ở biên giới giữa hai quốc gia Nam Mỹ này. Việc đóng cửa này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động đi lại của người dân sinh sống ở khu vực biên giới.

Phía Venezuela đã gửi thông báo về quyết định trên, trong đó lý giải rằng làn sóng người dân Venezuela sinh sống ở Colombia trở về nước do mất việc làm trong thời gian đại dịch Covid-19 khiến cho các khu vực cách ly ở bang Tachira của Venezuela bị quá tải.

Phản ứng trước quyết định của Caracas, cơ quan di trú Colombia cũng buộc phải tạm dừng hoạt động đưa người Venezuela sinh sống ở các địa phương khác của nước này tới tỉnh Norte de Santander, nơi giáp ranh với bang Tachira của Venezuela, nhằm tránh tình trạng ùn ứ ở địa phương để chờ đợi xuất cảnh sang Colombia, cũng như tránh nguy cơ bùng phát ổ dịch Covid-19 mới trong khu vực.

WHO hy vọng đại dịch Covid-19 có thể chấm dứt trong 2 năm tới 

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 21-8 cho biết WHO hy vọng rằng cuộc khủng hoảng đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 có thể chấm dứt trong vòng chưa đến 2 năm tới. Theo ông Tedros, dịch cúm Tây Ban Nha, bùng phát vào năm 1918, cũng đã kết thúc sau 2 năm.

Ông Tedros phát biểu cho biết: “Tình hình của chúng ta hiện nay có nhiều công nghệ hơn, đương nhiên là với nhiều sự kết nối hơn, nên virus SARS-CoV-2 có cơ hội lây lan một cách thuận lợi hơn... Cùng lúc, chúng ta có công nghệ và hiểu biết để ngăn chặn nó”.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Khởi phát từ cuối năm ngoái, đại dịch Covid-19 đã nhanh chóng lây lan ra toàn cầu và cho đến nay đã làm hơn 23 triệu người nhiễm bệnh, hơn 803 nghìn người tử vong. Chuyên gia dịch tễ học của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - Tiến sĩ Maria Van Kerkhove ngày 21-8 nhấn mạnh cần phải tiến hành thêm nhiều nghiên cứu về tác động từ những đột biến của virus SARS-CoV-2.

“Một nhóm chuyên viên đặc biệt đã được thành lập để xác định những sự đột biến… và chúng tôi đang tìm hiểu phương pháp để chúng ta có thể hiểu biết rõ ràng hơn về đột biến và cách hoạt động của chúng”, Tiến sĩ Maria Van Kerkhove cho biết.

Cũng theo Tiến sĩ Van Kerkhove, mặc dù hiện có nhiều nghiên cứu về tình trạng lây lan virus SARS-CoV-2 trong trẻ em ở các nhóm tuổi khác nhau, song những hiểu biết về tình trạng này vẫn còn hạn chế.

Cùng ngày, WHO cũng đưa ra khuyến cáo trẻ em từ 12 tuổi trở lên nên đeo khẩu trang trong những điều kiện tương tự người lớn nhằm kiềm chế tình trạng lây lan của virus SARS-CoV-2.

Hướng dẫn mới, được thực hiện với sự hợp tác giữa WHO và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), khẳng định: “Trẻ em từ 12 tuổi trở lên nên đeo khẩu trang trong những điều kiện tương tự người lớn, đặc biệt khi các em không thể bảo đảm khoảng cách tối thiểu 1 mét với những người khác và xuất hiện tình trạng lây lan trên diện rộng trong khu vực”.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 11 giờ ngày 22-8 (giờ Việt Nam):

10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:

1. Mỹ: 5.796.727 ca mắc, 179.200 ca tử vong

2. Brazil: 3.536.488 ca mắc, 113.454 ca tử vong

3. Ấn Độ: 2.973.368 ca mắc, 55.928 ca tử vong

4. Nga: 946.976 ca mắc, 16.189 ca tử vong

5. Nam Phi: 603.338 ca mắc, 12.843 ca tử vong

6. Peru: 576.067 ca mắc, 27.245 ca tử vong

7. Mexico: 549.734 ca mắc, 59.610 ca tử vong

8. Colombia: 522.138 ca mắc, 16.568 ca tử vong

9. Tây Ban Nha: 407.879 ca mắc, 28.838 ca tử vong

10. Chile: 393.769 ca mắc, 10.723 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:

1. Philippines: 182.365 ca mắc, 2.940 ca tử vong

2. Indonesia: 149.408 ca mắc, 6.500 ca tử vong

3. Singapore: 56.216 ca mắc, 27 ca tử vong

4. Malaysia: 9.249 ca mắc, 125 ca tử vong

5. Thái Lan: 3.390 ca mắc, 58 ca tử vong

6. Việt Nam: 1.009 ca mắc, 25 ca tử vong

7. Myanmar: 435 ca mắc, 06 ca tử vong

8. Campuchia: 273 ca mắc

9. Brunei: 143 ca mắc, 03 ca tử vong

10. Lào: 22 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:

1. Bắc Mỹ: 6.846.484 ca mắc, 256.977 ca tử vong

2. Châu Á: 6.119.782 ca mắc, 127.484 ca tử vong

3. Nam Mỹ: 5.636.823 ca mắc, 186.016 ca tử vong

4. Châu Âu: 3.314.218 ca mắc, 204.822 ca tử vong

5. Châu Phi: 1.172.802 ca mắc, 27.374 ca tử vong

6. Châu Đại Dương: 26.983 ca mắc, 512 ca tử vong

Theo NGUYÊN MINH (Nhân Dân)