.png)
Thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper thực hiện chuyến bay huấn luyện tại Michigan, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không được khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Trong một tuyên bố đưa ra hôm 20/10, Cục Quan hệ công chúng của IRGC cho biết chiếc UAV đã bị bắn hạ trên vùng trời của tuyến đường thủy chiến lược này bằng hệ thống phòng không tiên tiến thế hệ mới của Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC, hoạt động trong khuôn khổ mạng lưới phòng không tích hợp của Iran.
Theo kênh truyền thông quốc gia Press TV của Iran, vụ bắn hạ này là diễn biến mới nhất trong hàng loạt vụ đánh chặn tương tự trên eo biển Hormuz trong những tuần gần đây. Chưa đầy một tháng trước, quân đội Iran đã thông báo đánh chặn và phá hủy một UAV MQ-1 Predator của Mỹ cùng một UAV trinh sát Orbiter tiên tiến trên tuyến đường thủy này.
Trong tuyên bố ngày 21/9, IRGC cho biết chiếc UAV đã bị bắn hạ bằng hệ thống phòng không mới, hiện đại của Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC, hoạt động trong mạng lưới phòng không tích hợp quốc gia.
IRGC mô tả MQ-1 là một UAV hiện đại, từng thực hiện tổng cộng 20.000 giờ bay tại Afghanistan và bị gắn biệt danh khét tiếng là “Đồ tể Kandahar”.
IRGC cho biết MQ-1 đã được Hải quân và Không quân Mỹ loại khỏi các phi đội chiến đấu từ vài năm trước và được thay thế bằng MQ-9 Reaper.
Tuyên bố cũng cho rằng Mỹ đã buộc phải quay lại sử dụng dòng MQ-1 cũ sau khi mất một số lượng đáng kể UAV MQ-9 trong cuộc chiến chống Iran.
Trong một thông báo riêng, quân đội Iran cho biết một UAV trinh sát Orbiter tiên tiến đã bị các hệ thống phòng không do Iran tự phát triển, thuộc quyền quản lý của Lực lượng Phòng không Lục quân Iran, phát hiện, tấn công và phá hủy thành công.
Quân đội Iran cho biết vụ việc xảy ra tại khu vực Đông Nam nước này, trên eo biển Hormuz, thuộc phạm vi bảo vệ của mạng lưới phòng không tích hợp quốc gia.
Mỹ và Israel đã phát động cuộc chiến chống Iran vào cuối tháng 2, khiến nhiều quan chức và chỉ huy cấp cao thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao lâu năm Ali Khamenei.
Kể từ đó đã luân phiên trải qua những giai đoạn giao tranh dữ dội và những khoảng thời gian tạm lắng.
Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad từ ngày 11 - 12/4 đã không thể tạo ra một thỏa thuận lâu dài.
Đáng chú ý vào ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký từ xa Bản ghi nhớ Islamabad quy định việc từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt và mở lại eo biển Hormuz trong thời gian hai bên đàm phán về những vấn đề còn tồn tại.
Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ trong bối cảnh các hành động thù địch tái diễn và những bất đồng liên quan đến hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này.
Ngày 24/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington triển khai một cuộc tổng công kích kinh tế nhằm vào các mối liên kết tài chính của Iran trên toàn cầu nhằm cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế đang duy trì chế độ Iran cho đến khi Tehran bị cô lập hoàn toàn.
Vào ngày 1/9, Mỹ đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran sau hơn một tháng không có hoạt động quân sự lớn, khiến Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các vị trí của Mỹ trên khắp khu vực.
Các đợt tấn công qua lại tiếp tục diễn ra vào đầu tháng 9, trong đó có các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tàu chở dầu của Iran và các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền gần eo biển Hormuz.
Theo THÀNH NAM (Báo Tin tức và Dân tộc)