Kết quả tìm kiếm cho "V.League 1-2020"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 254
Các đội bóng ở V-League hiện đang trong giai đoạn tăng cường tập luyện, tích cực thi đấu giao hữu để chuẩn bị trở lại thi đấu đỉnh cao vào cuối tháng Chín này.
V-League chuẩn bị trở lại, HLV Park Hang Seo 'mở cờ' trong bụng khi có thể tháo gỡ phần nào khó khăn cho tuyển Việt Nam, U22 Việt Nam.
Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã chốt lịch tiếp tục tổ chức các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2020. Theo đó, giải sẽ trở lại sớm nhất là Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 vào ngày 11-9 ở vòng Tứ kết.
Theo nguồn tin của Báo điện tử VietnamPlus, V-League 2020 hiện đang có 4 phương án để trở lại tiếp tục thi đấu bắt đầu từ ngày 12-9 tới nhưng sẽ phụ thuộc vào lịch thi đấu của AFC Cup 2020.
Theo đó, hai phương án được đưa ra tuỳ thuộc vào diễn biến dịch COVID-19 cũng như căn cứ theo kế hoạch của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) vừa họp bàn đề xuất 4 phương án để bóng đá Việt Nam tái trở lại sau thời gian phải tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19.
Chiều 5-8, Chủ tịch CLB Thanh Hóa - ông Nguyễn Văn Đệ xác nhận đội bóng có gửi công văn lên VFF và VPF xin không tiếp tục tham gia V-League 2020 do gặp nhiều khó khăn về tài chính và chuyên môn.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa ra liên tiếp 3 thông báo tạm dừng 3 giải đấu do việc bùng phát trở lại cùng diễn biến phức tạp của dịch covid-19.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định tạm dừng thi đấu vòng Tứ kết Cúp quốc gia 2020 do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
Cúp Quốc gia 2020 sẽ bắt đầu vòng tứ kết vào ngày mồng 4 và 5-8, muộn hơn 3 ngày so với lịch thi đấu được ban hành hôm 27-7 vì câu lạc bộ Than Quảng Ninh phải thực hiện cách ly.
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu dự kiến bay từ Paris (Pháp) về Việt Nam ngày 1-8, sau đó có mặt tại Quảng Ninh vào ngày hôm sau và được cách ly bắt buộc 14 ngày theo quy định.
Chủ tịch VPF-ông Trần Anh Tú khẳng định V-League 2020 diễn ra bình thường sau khi tạm hoãn vì COVID-19 và chỉ bị hủy trong trường hợp bất khả kháng, có chỉ đạo trực tiếp từ Chính phủ.