VPF hoàn thiện hai phương án đưa V-League 2020 sớm trở lại vào 12-9

12/08/2020 - 09:16

Theo đó, hai phương án được đưa ra tuỳ thuộc vào diễn biến dịch COVID-19 cũng như căn cứ theo kế hoạch của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

VPF đưa ra với các câu lạc bộ hai phương án giúp bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trở lại. (Ảnh: Phúc Tá/Vietnam+)

Theo nguồn tin của VietnamPlus, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) mới chốt hai phương án để các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia gồm V-League 2020, cúp Quốc gia và giải hạng Nhất trở lại thi đấu. 

Kế hoạch chi tiết và lịch thi đấu các giải sẽ được VPF sớm gửi tới các đội bóng để nghiên cứu và thảo luận. Lãnh đạo VPF chia sẻ rằng kế hoạch vừa hoàn thiện là được triển khai dựa theo nghị quyết Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hôm 13-5 vừa qua.

Theo đó, hai phương án được đưa ra tuỳ thuộc vào diễn biến dịch COVID-19 cũng như căn cứ theo kế hoạch của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. 

V-League có thể trở lại ngày 12-9 tới nếu dịch COVID-19 được kiểm soát. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+) 

Phương án 1, sân cỏ Việt Nam sôi động trở lại từ ngày 5 và 6-9 với vòng tứ kết cúp Quốc gia. Sau đó, V-League khởi động lại vào 12-9 với vòng 12 của giai đoạn một. Hết giai đoạn một, các đội sẽ đá giai đoạn hai để tranh vô địch và tránh suất xuống hạng như dự định ban đầu. Dự kiến giai đoạn hai của nhóm B (6 đội xếp cuối tránh trụ hạng) kết thúc ngày 31-10 trong khi nhóm A (8 đội tranh vô địch) hạ màn vào 8-12.

Phương án 2, vòng Tứ kết cúp Quốc gia được tổ chức vào hai ngày 12 và 13-9. V-League trở lại muộn vào 18-10. Giai đoạn hai của nhóm B dừng lại ngày 12-12 và nhóm A kết thúc ngày 19-12. Trong trường hợp AFC Cup diễn ra tháng 9-2020 bị hoãn, V-League 2020 sẽ được điều chỉnh thi đấu sớm hơn.

Điều kiện để VPF thực hiện hai phương án trên là dịch COVID-19 được kiểm soát từ giữa tháng Tám. Nhờ vậy, các câu lạc bộ có khoảng 15 ngày chuẩn bị để trở lại thi đấu.

Được biết, V-League 2020 vẫn có khả năng bị hủy trong trường hợp xấu nhất do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Khi ấy, VPF sẽ phải báo cáo VFF để xin ý kiến chỉ đạo.

Theo NGUYÊN AN (Vietnam+)