Kết quả tìm kiếm cho "Vienna"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 213
Cơ quan thống kê của Áo ngày 19/10 cho biết lạm phát ở nước này tiếp tục tăng cao, lên tới 10,5% trong tháng 9 vừa qua - mức cao nhất kể từ tháng 7/1952.
Ngày 18/10, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Arabiya, Tổng Thư ký Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) Haitham al-Ghais cho biết, OPEC dự báo nhu cầu năng lượng sẽ tăng 23% vào năm 2045.
Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Thụy Sĩ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Áo từ ngày 15-17/10.
Trong cuộc họp chính sách ngày 5/10 diễn ra tại Vienna (Áo), các Bộ trưởng Năng lượng thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu ở mức 2 triệu thùng/ngày, bắt đầu từ tháng 11 tới.
Giá xăng dầu thế giới nhanh chóng bắt đầu tuần với mức tăng hơn 2 USD. Trong khi đó, giá xăng trong nước dự kiến giảm hơn 1.000 đồng/lít về mức 20.000 đồng/lít.
Barca chuẩn bị bước vào giai đoạn thi đấu căng thẳng, mang ý nghĩa quyết định trên các mặt trận, trong bối cảnh Xavi mất một loạt trụ cột vì tác động của "virus FIFA".
Sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, chương trình Ngày Việt Nam tại nước ngoài năm nay sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Áo, Ấn Độ và Hàn Quốc.
Một biến thể hoàn toàn mới của virus SARS-CoV-2 có thể nổi lên trong mùa Đông này, tuy nhiên những vaccine hiện có đủ khả năng ngăn ngừa bệnh chuyển nặng và tử vong.
Giá “vàng đen” Brent và WTI trái chiều sau khi cùng tăng nhẹ ở phiên giao dịch trước. Dầu thô WTI trượt nhẹ, dầu thô Brent “dậm chân” ở mức 93,65 USD/thùng.
Ngày 11/8, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ trong năm 2022. Đây là lần thứ 3 kể từ tháng 4/2022 cơ quan này hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới do những lo ngại về tác động kinh tế từ cuộc xung đột Ukraine, lạm phát cao và dịch bệnh COVID-19
Lo ngại suy thoái kinh tế và sự mạnh lên của đồng USD tiếp tục đè nặng lên giá dầu, đẩy giá dầu thô “lao dốc” với WTI xa mốc 90, Brent còn hơn 93 USD/thùng.
Dầu Brent lao đốc không phanh xuống mức 96,78 USD/thùng, giá dầu WTI phục hồi sau cú trượt dốc 4%.