OPEC dự báo nhu cầu năng lượng tăng 23% vào năm 2045

19/10/2022 - 19:38

Ngày 18/10, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Arabiya, Tổng Thư ký Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) Haitham al-Ghais cho biết, OPEC dự báo nhu cầu năng lượng sẽ tăng 23% vào năm 2045.

OPEC dự báo nhu cầu năng lượng tăng 23% vào năm 2045. (Ảnh: Reuters)

Ông al-Ghais cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu năng lượng sẽ tăng đáng kể vào năm 2045 mà cụ thể là khả năng tăng 23% từ 258,7 triệu thùng/ngày vào năm 2021 lên 351 triệu thùng/ngày”. “Dầu mỏ sẽ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cán cân năng lượng", ông Haitham al-Ghais lưu ý.

Tổng Thư ký OPEC cho biết, ngành dầu mỏ cần các khoản đầu tư lên tới 12.100 tỷ USD trong dài hạn. Ông al-Ghais lưu ý: “Nếu những khoản đầu tư này không được thực hiện, chúng ta có thể phải chứng kiến sự giảm sút và biến động”.

“OPEC sẽ ủng hộ quá trình chuyển đổi năng lượng cân bằng và toàn diện, không loại trừ bất kỳ nước nào", Tổng Thư ký OPEC nhấn mạnh.

Bình luận về quyết định cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu ở mức 2 triệu thùng/ngày bắt đầu từ tháng 11 tới của OPEC và các đối tác (OPEC+) tại cuộc họp chính sách ngày 5/10 vừa qua tại Vienna (Áo), ông al-Ghais cho rằng việc OPEC+ đạt được sự đồng thuận để hành động nhằm ngăn chặn bất kỳ cuộc khủng hoảng năng lượng nào trong tương lai.

Đây là lần cắt giảm sản lượng nhiều nhất của OPEC+ kể từ từ tháng 4/2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, bất chấp lo ngại động thái này có thể đẩy lạm phát tăng cao hơn và khiến các Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất mạnh hơn.

Quyết định của OPEC+ cũng đã vấp phải sự phản đối của các quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn, đặc biệt là Mỹ khi trước đó nước này đề nghị OPEC+ tăng sản lượng để “hạ nhiệt” giá nhiên liệu toàn cầu đang gia tăng.

Kể từ sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (tháng 2/2022), giá dầu thế giới từng có lúc bị đẩy lên đến 120 USD/thùng trong tháng 7, nhưng sau đó dần hạ nhiệt xuống mức 90 USD/thùng ở thời điểm hiện tại giữa lo ngại nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Việc OPEC+ cắt giảm sản lượng có thể khiến giá dầu tăng mạnh trở lại.

Ngày 12/10 vừa qua, OPEC đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2022 và 2023 lần thứ 4 liên tiếp kể từ tháng 4/2022 trong bối cảnh tăng trưởng các nền kinh tế đang chậm lại, các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 của Trung Quốc gia tăng và lạm phát đang ở mức cao.

Trong báo cáo hàng tháng của mình, OPEC cho biết, nhu cầu dầu sẽ tăng khoảng 2,64 triệu thùng/ngày (2,7%) trong năm 2022, giảm 460.000 thùng/ngày so với dự báo công bố hồi tháng 9.

OPEC cũng hạ mức tăng trưởng nhu cầu của thế giới trong năm 2023 xét trên những đánh giá triển vọng khó đoán định về kinh tế thế giới, trong bối cảnh có nhiều nền kinh tế lớn đã rơi vào suy thoái.

Theo đó, OPEC dự báo năm 2023, nhu cầu dầu có thể tăng khoảng 2,34 triệu thùng/ngày, ít hơn 360.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. OPEC nhận định nhu cầu dầu năm 2023 sẽ vượt mức trước đại dịch năm 2019.

Theo H.HÀ (Đảng Cộng Sản)