Tin thế giới nổi bật 29/4

29/04/2026 - 11:28

 - Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.

Quốc hội Ukraine gia hạn lệnh thiết quân luật

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Ukraine tại Kiev. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Trong phiên họp toàn thể ngày 28/4, Quốc hội Ukraine đã tuyên bố gia hạn chế độ thiết quân luật và tổng động viên lần thứ 19 ở nước này. Chế độ thiết quân luật và lệnh tổng động viên ở Ukraine được gia hạn thêm 90 ngày, bắt đầu từ ngày 4/5 đến 2/8/2026.

Ukraine tuyên bố thiết quân luật lần đầu tiên trong lịch sử vào sáng 24/2/2022. Kể từ đó, Quốc hội Ukraine đã gia hạn thiết quân luật và tổng động viên 18 lần, mỗi lần 90 ngày.

Quốc hội Anh bác kiến nghị điều tra Thủ tướng Starmer

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại thủ đô London. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ngày 28/4 (giờ địa phương), Hạ viện Anh đã bỏ phiếu bác kiến nghị của phe đối lập về việc tiến hành điều tra Thủ tướng Keir Starmer với cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch trước Quốc hội liên quan đến quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ tại Mỹ.

Sau cuộc tranh luận kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ, có 335 nghị sĩ phản đối và 223 nghị sĩ ủng hộ kiến nghị do Đảng Bảo thủ dẫn đầu. Với mức chênh lệch 112 trong tổng số 650 thành viên Hạ viện, ông Starmer đã tránh được việc bị chuyển hồ sơ sang Ủy ban Đặc quyền để điều tra về quy trình bổ nhiệm ông Mandelson.

Europol cảnh báo tội phạm mạng leo thang lên cấp độ mới

Cảnh sát Europol làm việc tại trụ sở ở Hague, Hà Lan. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Cơ quan Cảnh sát Châu Âu (Europol) vừa phát đi cảnh báo về việc tội phạm mạng đang bước sang một kỷ nguyên mới với mức độ tinh vi, quy mô và tốc độ gia tăng chưa từng có, đặt ra thách thức sống còn đối với các hệ thống an ninh quốc gia và toàn cầu.

Giới chuyên gia nhận định những cảnh báo của Europol phản ánh một sự thật không thể né tránh: An ninh mạng đã trở thành một trong những mặt trận trọng yếu nhất trong cạnh tranh chiến lược toàn cầu thế kỷ 21, đòi hỏi mỗi quốc gia phải có cách tiếp cận toàn diện, dài hạn và đủ quyết tâm để bảo vệ chủ quyền số và sự ổn định kinh tế - xã hội.

UAE tuyên bố rút khỏi OPECOPEC+

Biểu tượng OPEC tại trụ sở ở Vienna, Áo. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn WAM của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đưa tin nước này sẽ rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), cũng như liên minh giữa OPEC và các đối tác (OPEC+) kể từ ngày 1/5 tới.

Việc rời khỏi OPEC được kỳ vọng sẽ mang lại cho UAE sự linh hoạt và khả năng ứng phó tốt hơn trong quản lý thị trường dầu mỏ. UAE là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 7 thế giới.

Trung Quốc miễn thuế với tất cả các nước Châu Phi có quan hệ ngoại giao

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Chính phủ Trung Quốc thông báo kể từ ngày 1/5 tới sẽ mở rộng chính sách miễn thuế quan tới tất cả các quốc gia Châu Phi có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.

Trong thông báo, Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc nêu rõ từ ngày 1/5/2026 - 30/4/2028, nước này sẽ áp dụng biện pháp thuế 0%, dưới hình thức thuế suất ưu đãi, cho 20 quốc gia châu Phi đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và không thuộc nhóm các nước kém phát triển nhất.

Trước đó, kể từ ngày 1/12/2024, Trung Quốc đã áp dụng chính sách thuế quan 0% đối với toàn bộ danh mục hàng hóa từ 33 quốc gia Châu Phi kém phát triển nhất có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.

Với chính sách mới, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên thực hiện ưu đãi thuế 0% đơn phương và toàn diện đối với tất cả các quốc gia Châu Phi có thiết lập quan hệ ngoại giao với nước này.

Nối lại chuyến bay giữa thủ đô của Iran và Nga sau hai tháng tạm dừng

Máy bay của hãng hàng không Mahan Air. Ảnh minh họa: Getty Images

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, các chuyến bay giữa Tehran và Moskva đã được nối lại vào ngày 28/4 sau hai tháng bị tạm dừng do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.

Theo đó, Hãng hàng không Mahan Air của Iran đã khai thác chuyến bay đầu tiên sau khi nối lại đường bay này. Chuyến bay khởi hành từ Tehran vào sáng sớm 28/4 và quay trở lại Tehran vào cuối ngày.

Trước đó, Hãng hàng không quốc gia Iran Air đã nối lại các chuyến bay nội địa từ ngày 22/4.

Ai Cập thử nghiệm thành công trồng lúa mỳ bằng nước mặn

(Ảnh: The Egyptian Gazette)

Ai Cập lần đầu tiên thử nghiệm thành công trồng lúa mỳ bằng nước ngầm có độ mặn cao tại khu vực sa mạc, mở ra triển vọng mở rộng canh tác, giảm áp lực nguồn nước và bảo đảm an ninh lương thực.

Thử nghiệm nói trên được tiến hành tại khu vực El-Moghra thuộc tỉnh Matrouh ở sa mạc phía Tây Bắc Ai Cập, cách xa sông Nile và không thuận lợi cho việc dẫn nước tưới quy mô lớn.

Nước dùng để tưới lúa là nguồn nước ngầm có độ mặn lên đến 8.000 phần triệu (ppm). Kết quả thử nghiệm cho thấy tỷ lệ nảy mầm cao, khả năng chịu mặn được cải thiện, trong khi năng suất có thể tiếp tục tăng khi áp dụng rộng rãi. Chất lượng hạt cũng đạt các tiêu chuẩn thông thường.

Dự án là một phần trong chương trình cải tạo 1,5 triệu feddan (tương đương khoảng 630.000ha) đất sa mạc của Ai Cập, nhằm mở rộng diện tích canh tác và giảm áp lực lên nguồn nước hạn chế từ sông Nile.

Google khởi công siêu trung tâm AI bên ngoài nước Mỹ

Văn phòng của Google tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 28/4, "ông lớn" công nghệ Google đã tổ chức lễ khởi công trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất của công ty bên ngoài nước Mỹ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hạ tầng số tại Ấn Độ.

Trước đó, vào tháng 10/2025, Google cam kết đầu tư 15 tỷ USD trong vòng 5 năm để xây dựng tổ hợp quy mô lớn tại Visakhapatnam - thành phố cảng ở bang Andhra Pradesh (Ấn Độ).

Theo ông Bikash Koley, Phó Chủ tịch phụ trách hạ tầng toàn cầu của Google, dự án trị giá 15 tỷ USD này nhằm xây dựng một hệ sinh thái AI toàn diện, với trọng tâm là khu trung tâm dữ liệu quy mô gigawatt, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tính toán khổng lồ trong kỷ nguyên AI, phục vụ các dịch vụ như Gemini và Google Search.

BTV