Tin thế giới nổi bật 27/4

27/04/2026 - 11:56

 - Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.

Ukraine tưởng niệm 40 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl

Các nhân viên Nhà máy Điện hạt nhân Chernobyl thắp nến tại đài tưởng niệm lính cứu hỏa và công nhân thiệt mạng sau thảm họa Chornobyl (Ảnh: REUTERS)

Ngày 26/4, Ukraine đã tổ chức các sự kiện tưởng niệm 40 năm ngày xảy ra thảm họa Chernobyl, thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Tham dự các sự kiện tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa Chernobyl có Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi và Tổng thống Moldova Maia Sandu.

Cách đây đúng 40 năm, vào lúc 1 giờ 30 phút (theo giờ địa phương) ngày 26/4/1986, lò phản ứng số 4 của Nhà máy Điện nguyên tử Chernobyl, nằm cách Kiev khoảng 100 km về phía Bắc, bỗng nhiên phát nổ trong quá trình thử nghiệm an toàn.

Theo các chuyên gia, những thành phần phóng xạ gây ô nhiễm tới 3/4 lãnh thổ châu Âu, nghiêm trọng nhất là tại Ukraine, Belarus và Nga, lúc đó vẫn nằm trong Liên bang Xô Viết.

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng trưởng năm thứ 11 liên tiếp, đạt gần 2.900 tỷ USD

Binh sỹ Mỹ tham gia một cuộc tập trận tại Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ghi nhận chi tiêu quân sự toàn cầu đạt gần 2.900 tỷ USD trong năm 2025, đánh dấu năm tăng trưởng thứ 11 liên tiếp, khi tình trạng bất ổn và tái vũ trang thúc đẩy ngân sách quốc phòng.

Theo SIPRI, 3 quốc gia chi tiêu nhiều nhất, gồm: Mỹ, Trung Quốc và Nga - đã dành tổng cộng 1.480 tỷ USD cho lĩnh vực quốc phòng, chiếm hơn 50% tổng chi tiêu quân sự toàn thế giới.

Ngân sách quốc phòng của Đức - quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ 4 thế giới - đã tăng tới 24% trong năm 2025, lên mức 114 tỷ USD.

Xét về tổng thể, chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2025 tăng 2,9% so với năm 2024.

Phe đối lập tại Israel hợp nhất lực lượng trước cuộc bầu cử năm 2026

Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid (phải) và cựu thủ tướng Naftali Bennett phát biểu trong cuộc họp báo công bố liên danh chung. (Nguồn: Flash90)

Cựu Thủ tướng Naftali Bennett và lãnh đạo đảng đối lập Yesh Atid, ông Yair Lapid, ngày 26/4 đã công bố quyết định hợp nhất 2 chính đảng thành liên danh chung, đánh dấu bước đi quan trọng trước thềm cuộc bầu cử Israel năm 2026.

Thông báo từ văn phòng của ông Bennett nêu rõ đảng mới sẽ mang tên “Together - Led by Naftali Bennett” (tạm dịch “Cùng nhau - Dưới sự dẫn dắt của Naftali Bennett”).

Liên danh này được hình thành trên cơ sở sáp nhập đảng Yesh Atid của ông Lapid với lực lượng chính trị do ông Bennett lãnh đạo, với mục tiêu tạo ra khối thống nhất nhằm cạnh tranh trực tiếp với Đảng Likud của Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu.

Liên minh mới được kỳ vọng sẽ tập trung nguồn lực để giành chiến thắng mang tính “quyết định” trong cuộc bầu cử sắp tới và thúc đẩy những chương trình cải cách cần thiết.

Nhật Bản: Động đất có độ lớn 6,1 làm rung chuyển Hokkaido

Ảnh minh họa. (Nguồn: Freepik)

Sáng 27/4, một trận động đất có độ lớn 6,1 đã làm rung chuyển khu vực ở tỉnh Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), động đất xảy ra vào khoảng 5 giờ 24 phút sáng giờ địa phương, với độ sâu chấn tiêu khoảng 80 km, gây rung lắc cấp 5 trên thang đo 7 cấp của Nhật Bản tại các khu vực như Urahoro, Hokkaido. Tâm chấn nằm ở 42,6 độ vĩ Bắc và 143,1 độ kinh Đông.

Hiện, chưa có cảnh báo sóng thần được phát đi. JMA cho biết chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại ngay sau trận động đất.

Bangladesh: 12 người thiệt mạng do sét đánh trong 1 ngày

Ảnh minh họa.

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng do sét đánh tại Bangladesh trong ngày 26/4, khi nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa lớn kèm giông mạnh. Theo truyền thông địa phương, phần lớn trường hợp tử vong do sét đánh xảy ra ở các vùng nông thôn, nơi người dân đang làm việc trên ruộng đồng.

Giới chức nước này nhiều lần khuyến cáo người dân hạn chế làm việc ngoài trời khi có dấu hiệu giông sét, đồng thời tìm nơi trú ẩn an toàn để giảm thiểu rủi ro.

Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu có thể khiến hiện tượng thời tiết cực đoan, bao gồm giông sét, xảy ra với tần suất và cường độ lớn hơn, làm gia tăng nguy cơ thiệt hại về người trong những năm tới.

Trung Quốc dẫn đầu tuyệt đối trên thị trường xe điện năm 2025

Dây chuyền sản xuất xe ôtô điện của hãng Voyah tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Số liệu mới được công bố của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Mặt trời và Hydro (ZSW) tại bang Baden-Württemberg ghi nhận thị trường xe điện toàn cầu đã thiết lập kỷ lục mới trong năm 2025 với khoảng 19 triệu ôtô đăng ký mới, nâng tổng số xe điện lưu thông trên toàn thế giới lên con số xấp xỉ 80 triệu chiếc.

Mức tăng trưởng 19 triệu phương tiện trong năm qua đã phá vỡ kỷ lục tăng 14 triệu xe của năm 2023. Đáng chú ý, hơn một nửa tổng số phương tiện này hiện tập trung tại thị trường Trung Quốc.

Theo bảng xếp hạng của ZSW, Trung Quốc có lượng xe điện cao nhất với 44 triệu phương tiện, tiếp đến là Mỹ (7 triệu xe), Đức (3,2 triệu xe), Anh (2,8 triệu xe) và Pháp (2,5 triệu xe).

Cộng hòa Czech vào Top 20 quốc gia giàu nhất thế giới theo xếp hạng mới

(Ảnh minh họa) Quảng trường Malostranské náměstí (Quảng trường Khu Phố Nhỏ - Lesser Town) ở Prague, Cộng hòa Czech.

Theo bảng xếp hạng thịnh vượng năm 2026 do Công ty HelloSafe công bố, Cộng hòa Czech đứng thứ 19 trong số các quốc gia giàu nhất thế giới.

Trong phạm vi châu Âu, Cộng hòa Czech đứng thứ 13 trong tổng số 20 quốc gia được xếp hạng. Các nước đứng đầu, gồm: Na Uy, Ireland, Luxembourg, Thụy Sĩ và Đan Mạch. Trong khi đó, các quốc gia xếp sau Cộng hòa Czech, gồm: Vương quốc Anh, Italy, Tây Ban Nha và Estonia.

Kết quả này cho thấy dù không thuộc nhóm các nền kinh tế lớn nhất, Cộng hòa Czech vẫn nổi bật nhờ mức độ công bằng xã hội và chất lượng sống tương đối cao.

BTV