Kết quả tìm kiếm cho "Xiết chặt"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 140
Ngày 31-10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ra công điện đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa chủ động ứng phó siêu bão Goni gần Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, sáng 28-10, sau khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Ðịnh, bão số 9 đã giảm đi một cấp, xuống cấp 12. Chiều 28-10, sau khi đi vào đất liền các tỉnh, thành phố từ Ðà Nẵng đến Phú Yên, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 9 sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên vào sáng 28-10, sức gió mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 15. Đây là bão có mức rủi ro thiên tai cấp 4 - cấp rủi ro rất lớn theo phân loại 5 cấp rủi ro thiên tai của Việt Nam.
Không chỉ giữ vai trò điều tiết nước cho một phần châu thổ của dòng Mekong huyền thoại, mà búng Bình Thiên còn là điểm đến đầy hấp dẫn du khách thích khám phá sông nước vùng đầu nguồn sông Cửu Long và văn hóa Chăm độc đáo.
Mưa lũ khu vực miền Trung đang diễn biến hết sức phức tạp, các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đang nỗ lực chỉ đạo, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân trong việc ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực miền Trung. Theo báo cáo của các địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Nam, đến 18 giờ ngày 9/10, tổng số hộ di dời (chủ yếu theo hình thức tại chỗ) là 8.024 hộ với 26.407 người (trong đó tỉnh Quảng Bình 266 hộ/901 người; Quảng Trị 4.604 hộ/15.691 người; Thừa Thiên - Huế 2.789 hộ/8.184 người; thành phố Đà Nẵng 203 hộ/1.015 người và Quảng Nam 162 hộ/616 người).
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung đối phó với mưa lũ lớn tại các tỉnh miền Trung.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung.
"Từ "Từ ấy" đến "Một tiếng đờn", thơ Tố Hữu là một nguồn mạch quan trọng tạo nên khuôn mặt đẹp của thơ ca Việt Nam hiện đại". Giáo sư Hà Minh Đức đã nhận định như vậy trong quyển "Tố Hữu - Thơ" (NXB Văn học, 2005, tái bản lần thứ 7). Quả vậy, trong suốt gần 70 năm hoạt động cách mạng và sáng tác, đồng chí Tố Hữu luôn lấy chủ nghĩa cách mạng, Đảng và Bác Hồ làm "kim chỉ nam". Ông gọi đó là: "Trăm năm duyên kiếp Đảng và thơ!".
Các địa phương cần tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Các địa phương sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân, sơ tán, di dời dân ở các khu vực có nguy cơ cao.
Thực tế không có "tuyến đê" nào có thể an toàn tuyệt đối, vì vậy, các cơ quan chức năng cần tiếp tục kiểm soát chặt, có kế hoạch đón người Việt Nam về phù hợp với khả năng điều trị.
Trong hai ngày 21 và 22-7, vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa 50-100 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ; lũ thượng lưu sông Lô có khả năng đạt mức báo động 2 -3, ở hạ lưu gần mức báo động 1.