Kết quả tìm kiếm cho "cụ bà 102 tuổi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 98
“Chiều thứ 2 đầu quý nghe dân nói” là mô hình dân vận khéo gắn với học tập và làm theo Bác của Đảng ủy xã Phú Thành (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Thực hiện từ năm 2016 đến nay, 4 Bí thư Đảng ủy các thời kỳ vẫn tiếp tục duy trì mô hình.
Quý I/2023, kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) phục hồi và tiếp tục phát triển. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; dịch bệnh được kiểm soát tốt; hoạt động sản xuất - kinh doanh phát triển, tạo đà cho Chợ Mới hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Nhiều nông hộ ở tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh áp dụng mô hình trồng các giống nho mới trong nhà màng theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao để giảm thiểu những yếu tố bất lợi của thời tiết, nâng cao chất lượng sản phẩm nho ăn tươi cung cấp cho thị trường, mở ra triển vọng mới nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây nho.
Nền kinh tế Việt Nam được dự báo có triển vọng tích cực trong năm 2023 sau khi ghi dấu sự ổn định vào cuối năm 2022, với nhiều chỉ số vĩ mô tươi sáng trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, bất định.
Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và xây dựng các mô hình liên kết phụ nữ phù hợp, đặc thù… hội viên phụ nữ ở huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã được hỗ trợ từ vượt khó đến vươn lên làm kinh tế hiệu quả.
Hoàn lưu bão số 5, kết hợp không khí lạnh đã gây mưa rất lớn tại một số địa phương khu vực Trung Bộ, đặc biệt là tại thành phố Ðà Nẵng và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam... Mưa lũ đã làm một số người chết và mất tích, hàng chục nghìn nhà dân ngập sâu, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi, hàng loạt công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học bị thiệt hại nặng nề.
Không chỉ là vùng chuyên canh cây nếp, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đang đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp để chuyển đổi, mở rộng diện tích canh tác rau màu. Trong đó, UBND huyện tiếp tục mở rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản với Công ty Cổ phần rau quả thực phẩm An Giang (Antesco).
Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, các nghiên cứu trên thế giới, trong đó có nghiên cứu của Việt Nam đã chỉ ra, kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 sau tiêm mũi 3 sẽ suy giảm đáng kể khoảng 15 tuần sau khi tiêm, đặc biệt là kháng thể kháng biến chủng Omicron. Do vậy việc tiêm mũi 4 đặc biệt hữu ích. Tại Việt Nam, hiện tại việc triển khai tiêm mũi 3 đạt tỷ lệ 69% ở người từ 18 tuổi trở lên, rất cần thiết và là thời điểm phù hợp để người dân tiêm nhắc mũi thứ 4.
Hơn 2/3 dân số toàn cầu có thể đã có lượng kháng thể COVID-19 đáng kể; thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên và thành phố Thượng Hải của Trung Quốc được dỡ bỏ phong toả là những điểm nhấn chính trong diễn biến dịch COVID-19 tuần qua.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 584.000 ca mắc và 667 ca tử vong. Viện Y tế quốc gia Italy cho biết nguy cơ bị tái nhiễm đã tăng gấp 18 lần với biến thể Omicron, trong khi Triều Tiên tuyên bố dịch bệnh đã được kiểm soát.
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 533.000 ca mắc COVID-19 và 1.313 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 518,9 triệu ca, trong đó trên 6,28 triệu ca tử vong.
Bộ Y tế cho biết, tính từ 16 giờ ngày 3/5 đến 16 giờ ngày 4/5, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.088 ca mắc mới trong nước (tăng 379 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố (có 2.105 ca trong cộng đồng).