Kết quả tìm kiếm cho "của OPEC "
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 519
Các chiến lược gia của ngân hàng Goldman Sachs cảnh báo dầu thô Brent có rất nhiều lý do để tăng giá cao hơn nữa vào năm 2024.
Ngày 30/11, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) thông báo Brazil sẽ gia nhập liên minh giữa khối này và các đối tác, còn gọi là OPEC+, vào đầu năm 2024.
Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên 29/11 trong bối cảnh các nhà đầu tư tập trung sự chú ý vào đốn đoán về đợt cắt giảm nguồn cung mới từ Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, và "phớt lờ" mức tăng vọt của kho dự trữ dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ.
Tỷ giá USD hôm nay (28-11): Rạng sáng 28-11-2023, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 20 đồng, hiện ở mức 23.947 đồng.
Lúc 6h30 ngày 25/11, giá dầu WTI ở mức 75,57 USD/thùng, tăng 0,54 USD/thùng so với đầu giờ sáng qua, dầu Brent giao dịch mức 80,72 USD/thùng, tăng 0,84 USD/thùng.
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành hôm nay 23/11 có thể giảm lần thứ hai liên tiếp, theo xu hướng trên thế giới.
Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại sau khi có thông tin rằng OPEC+ đang xem xét liệu có thực hiện cắt giảm nguồn cung bổ sung tại cuộc họp ngày 26/11.
Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục nhích nhẹ sau báo cáo của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho thấy nhu cầu dầu vẫn mạnh.
Giá dầu thế giới tăng hơn 1% trong phiên ngày 13/11 sau khi báo cáo thị trường hàng tháng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã làm dịu những lo ngại về nhu cầu suy yếu. Trong khi đó, một cuộc điều tra diễn ra do khả năng xảy ra vi phạm lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.
Do giá xăng dầu thế giới biến động theo đà giảm, các doanh nghiệp dự báo giá bán lẻ xăng dầu trong nước trong kỳ điều chỉnh ngày mai (13/11) sẽ giảm.
Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 13/11 tới đây, giá xăng dầu bán lẻ trong nước có thể giảm từ 1,6 - 4,1% nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hoặc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Phó Thủ tướng Nga nêu rõ: "Việc bổ sung cắt giảm tự nguyện nhằm tăng cường các biện pháp mà các nước OPEC+ thực hiện để duy trì sự ổn định và cân bằng của thị trường dầu mỏ."