Hôm nay, giá xăng trong nước tiếp tục giảm?

23/11/2023 - 09:11

Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành hôm nay 23/11 có thể giảm lần thứ hai liên tiếp, theo xu hướng trên thế giới.

ại kỳ điều hành giá đầu tiên áp dụng theo Nghị định 80 sửa đổi, giá xăng được dự báo có thể giảm 100 - 200 đồng/lít, giá dầu có thể giảm 400 - 450 đồng/lít,kg. Trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính sử dụng quỹ bình ổn thì giá xăng có thể giữ nguyên.

Nêu quan điểm của mình, ông Giang Chấn Tây, Giám đốc Công Ty TNHH MTV Bội Ngọc cho rằng, mức giảm có thể mạnh hơn. Cụ thể, giá xăng có thể giảm 400 - 500 đồng/lít, còn giá dầu giảm khoảng 500 - 600 đồng/lít, kg các loại.

Nếu những dự báo trên là chính xác thì giá xăng dầu chiều nay sẽ có lần giảm thứ hai liên tiếp.

Giá xăng dầu chiều nay dự báo giảm lần thứ hai liên tiếp. (Ảnh minh họa: Công Hiếu).

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 32 lần điều chỉnh, trong đó có 19 lần tăng, 10 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.

Tại kỳ điều hành gần nhất ngày 13/11, giá xăng E5 RON 92 giảm 340 đồng/lít, xuống 22.270 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 390 đồng/lít, còn 23.530 đồng/lít. Giá mặt hàng nhiên liệu có phiên quay đầu giảm ngay sau khi gần chạm ngưỡng 24.000 đồng/lít.

Liên quan đến điều hành giá xăng, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80, bổ sung một số điều của Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu.

Nghị định số 80 quy định, thời gian điều hành/công bố giá xăng dầu được rút ngắn từ 10 ngày xuống 7 ngày. Thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.

Trường hợp thời gian điều hành giá trùng vào dịp Tết Nguyên đán thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng vào ngày cuối cùng của năm Âm lịch (29 hoặc 30 Tết Nguyên đán), việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó. Nếu thứ Năm là ngày mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 Tết thì thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày mùng 4 Tết.

Trường hợp thời gian điều hành trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó.

Nếu ngày thứ Năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp.

Bên cạnh việc rút ngắn thời gian điều hành giá, nghị định mới quy định đại lý bán lẻ xăng dầu được mua xăng dầu từ tối đa 3 nguồn, nhằm tạo cạnh tranh về chiết khấu xăng dầu trên thị trường, đồng thời tăng tính chủ động cho các đại lý bán lẻ xăng dầu trong việc tạo nguồn, cung ứng xăng dầu.

Nghị định mới sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu của thương nhân nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, tránh việc làm đứt gẫy đột ngột nguồn cung xăng dầu, đặc biệt trong những thời điểm nguồn cung xăng dầu trong nước bị ảnh hưởng, khan hiếm.

Trên thị trường thế giới, lúc 6h30 hôm nay (23/11), giá dầu WTI giao dịch ở mức 77,1 USD/thùng, giảm 0,67 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua, trong khi đó dầu Brent giao dịch mức 81,96 USD/thùng, giảm 0,49 USD/thùng.

Giá xăng dầu đi xuống do lo ngại nhu cầu suy yếu trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại và thông tin tồn kho dầu của Mỹ tăng cao, phản ánh sức tiêu thụ yếu. Báo cáo mới đây của Viện Dầu khí Mỹ (API) đã cho thấy tồn kho dầu Mỹ tăng tới 9,1 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 17/11, trong khi dự báo chỉ tăng 1,2 triệu thùng.

Tồn kho dầu của Mỹ thường có xu hướng gia tăng trong quý IV hàng năm do nhu cầu yếu hơn sau khi trải qua mùa tiêu thụ cao điểm. Thêm nữa, thông thường trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn ở Mỹ, khối lượng giao dịch dầu khá thấp.

Song đà giảm của giá dầu có thể không quá mạnh do các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) sẽ diễn ra vào ngày 26/11 tới. Cuộc họp này để thảo luận về việc có thực hiện cắt giảm nguồn cung bổ sung hay không. Nhiều đồn đoán cho rằng OPEC+ sẽ tiếp tục cắt giảm nguồn cung đến năm 2024. Thậm chí, việc cắt giảm có khả năng sâu hơn để hỗ trợ giá.

Theo PHẠM DUY (VTC News)