Theo quy định mới, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, công ty tư nhân có hơn 100 nhân viên và hợp tác xã phi nông nghiệp có thể tham gia thăm dò, khai thác thông qua nhượng quyền, với sự chấp thuận của Bộ Năng lượng và Mỏ và Hội đồng Bộ trưởng. Phạm vi tham gia còn bao gồm dịch vụ, cung cấp, tiếp thị, lọc dầu, kho chứa và bán nhiên liệu.
Tập đoàn Dầu khí Cuba cho biết các tài sản chiến lược như giếng khoan, cơ sở hạ tầng quan trọng, nhà máy lọc dầu và kho chứa trọng điểm vẫn thuộc quyền kiểm soát của nhà nước.
Quy định mới ban hành nêu rõ các hình thức tham gia thăm dò và khai thác, gồm hợp đồng chia sẻ sản lượng có thời hạn tối đa 40 năm, gia hạn thêm 10 năm; nhượng quyền khai thác với thời hạn tối đa 30 năm, có thể gia hạn thêm 10 năm; hợp đồng dịch vụ dầu khí và các hình thức hợp tác khác.
Cuba từng mở cửa thăm dò dầu khí cho doanh nghiệp nước ngoài từ thập niên 1990, thu hút khoảng 600 triệu USD đầu tư trong giai đoạn 1991-1999. Hiện nay, nước này khai thác khoảng 40.000 thùng/ngày, chỉ đáp ứng 35% nhu cầu tiêu thụ tối thiểu của nền kinh tế.
R.G