Kết quả tìm kiếm cho "ca dương tính SARS-CoV-2"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 4211
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 256.832 trường hợp mắc COVID-19 và 431 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 521 triệu ca, trong đó trên 6,28 triệu người tử vong vì đại dịch.
Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) châu Âu thông tin, 70% số ca viêm gan bí ẩn trong khu vực từng nhiễm Covid-19.
Mặc dù hầu hết hoạt động diễn ra ổn định trong trạng thái bình thường mới, nhưng chuyên gia y tế khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác, chủ động phương án, không nên chủ quan, lơ là với dịch bệnh COVID-19.
Bộ Y tế Singapore (MOH) ngày 15/5 thông báo đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm dòng phụ của biến thể Omicron trong cộng đồng, trong đó có 2 trường hợp nhiễm biến thể BA.4 và 1 trường hợp biến thể BA.5. Đây là 2 loại biến thể phụ của virus SARS-CoV-2 khiến số ca mắc mới COVID-19 gia tăng trên toàn thế giới.
Triều Tiên trong ngày 16/5 ghi nhận thêm 8 ca tử vong, đưa số người thiệt mạng tại nước này kể từ khi đợt dịch bùng phát lên 50 người.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 297.712 trường hợp mắc COVID-19 và 464 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 521 triệu ca, trong đó trên 6,28 triệu người tử vong vì đại dịch.
Cho đến thời điểm hiện tại Tổ chức Y tế Thế giới vẫn chưa công bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do dịch COVID-19, cũng như chưa bãi bỏ tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Vaccine vẫn là công cụ quan trọng nhất để ngăn chặn dịch.
Ngày 15/5, hãng thông tấn TASS (Nga) cho biết tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới một lần nữa đang gia tăng sau 7 tuần giảm liên tục.
Cha mẹ cần lưu ý những điều này để phòng bệnh viêm gan cấp tính cho trẻ.
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 366.000 ca mắc COVID-19 và 700 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 520,6 triệu ca, trong đó trên 6,28 triệu ca tử vong.
Triều Tiên đã ghi nhận thêm 296.180 người có triệu chứng sốt và thêm 15 người tử vong trong đợt dịch COVID-19 đầu tiên bùng phát tại quốc gia này.
Các nhà nghiên cứu nhận định rằng việc sử dụng chó đánh hơi có thể là một phương pháp mới giúp phát hiện người mắc COVID-19 một cách an toàn, không xâm lấn, tiết kiệm và hiệu quả.