Không chủ quan với dịch bệnh COVID-19

17/05/2022 - 06:37

 - Mặc dù hầu hết hoạt động diễn ra ổn định trong trạng thái bình thường mới, nhưng chuyên gia y tế khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác, chủ động phương án, không nên chủ quan, lơ là với dịch bệnh COVID-19.

Khử khuẩn trước khi vào trường học

Vaccine chỉ giúp giảm nguy cơ lây lan và giảm nguy cơ bệnh chuyển nặng, chứ không hoàn toàn chống lại được SARS-CoV-2. Trong khi trước đó, biến chủng Delta hoành hành khắp nơi trên thế giới, biến chủng Omicron có tốc độ lây lan rất nhanh. Thế giới còn ghi nhận thêm nhiều biến chủng: Alpha, Gamma, Beta…

Thời gian qua, An Giang tập trung quyết liệt giải pháp phù hợp để kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra an toàn trong trạng thái bình thường mới, quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch. Điều vui mừng là nhiều ngày, tỉnh không ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19. Đến ngày 15/5, An Giang có tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ngừa vaccine: Mũi 1 đạt 100,1%; mũi 2 là 99,3%, mũi 3 (nhắc, bổ sung) là 69,2%. Tỷ lệ trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm: Mũi 1 đạt 105%, mũi 2 là 99,3%. Tỷ lệ trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm vaccine đạt 17,7%.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về phòng, chống dịch bệnh; khuyến cáo người dân tích cực tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 cho bản thân và cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tăng cường tiêm ngừa phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ưu tiên cho đối tượng có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch... và trên 50 tuổi. Lưu lượng người nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép qua đường mòn, kênh rạch và 2 bên phụ cận cửa khẩu cơ bản được kiểm soát tốt…

Du lịch bắt đầu khởi động

Khi cả nước bước vào giai đoạn bình thường mới, mọi hoạt động được kết nối trở lại, chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Sau 2 năm lao đao vì dịch bệnh, ngành du lịch (DL) đang phục hồi mạnh mẽ vì nhiều nước dỡ bỏ giãn cách xã hội, mở cửa biên giới trở lại. Đặc biệt, ngành DL tổ chức rất nhiều tour - tuyến mới. Các điểm, khu DL trên địa bàn tỉnh An Giang có khá đông du khách đến. Trên phố, quán ăn uống, công viên, chợ dân sinh đông người mua bán, tập trung…

Anh Trần Công Thiện (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) cho biết, bản thân rất vui mừng khi mọi hoạt động được khởi động trở lại, dần thích nghi an toàn trong trạng thái bình thường mới. “Tôi đã tiêm vaccine mũi 3 được hơn 3 tháng, có thẻ xanh COVID-19, nên cũng yên tâm DL. Dịch bệnh kéo dài quá tổn thất, mệt mỏi, giờ cần đi đó đây để xả stress” - anh Thiện phấn khởi.

Tuy nhiên, điều đáng quan ngại là nhiều người có tâm lý chủ quan, khi cho rằng “trước sau cũng trở thành F0”, “đã tiêm nhiều vaccine thì bệnh sẽ nhẹ”, rồi lơ là. Thậm chí, nhiều người không đeo khẩu trang nơi đông người, không khử khuẩn tay khi tiếp xúc… Dễ nhận thấy nhất là vào dịp lễ vừa qua, nhiều khu, điểm DL tập trung rất đông, hàng vạn người chen chúc chật kín, nhất là bãi biển ở Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận)...

Các hoạt động đang dần hồi phục trong trạng thái bình thường mới

Cả nước đang phục hồi hoạt động kinh tế - xã hội, văn hóa, thể thao, DL… trong giai đoạn bình thường mới. “Bình thường mới” có nghĩa là “không như bình thường”, mọi hoạt động diễn ra cần phải đảm bảo an toàn. Dịch bệnh vẫn hiện hữu, phát sinh thêm biến chủng mới, khó lường. Vì vậy, ý thức của người dân đóng vai trò rất quan trọng đối với công tác chống dịch, bảo vệ sức khỏe của mỗi người và cộng đồng. Theo chuyên gia y tế, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ đang chiếm hầu hết. Do đó, chúng ta không nên suy nghĩ “ai rồi cũng thành F0”. 

Trước đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 đảm bảo an toàn.

HỮU HUYNH

 

Liên kết hữu ích