Kết quả tìm kiếm cho "chế tạo vắcxin"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 87
Tổng Thư ký LHQc Antonio Guterres nhận định, vắcxin ngừa COVID-19 sẽ là “công cụ duy nhất có thể đưa thế giới trở lại bình thường, cứu sống hàng triệu người và hàng nghìn tỷ USD” thiệt hại kinh tế.
Năm 2020 - lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao nước nhà, Việt Nam vừa đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN, vừa là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Khó ai có thể ngờ đến tận những ngày cuối năm, dịch bệnh COVID-19 vẫn khiến hầu hết các sự kiện đón Giáng sinh 2020 và Năm mới 2021 không thể diễn ra như thông lệ ở các nước châu Âu và Mỹ.
Năm thứ 10 liên tiếp, Thủ tướng Đức Angela Merkel không chỉ giữ vững phong độ đứng dầu danh sách, mà còn đánh dấu tổng số lần được vinh danh trong bảng xếp hạng của bà lên đến lần thứ 15.
Theo lãnh đạo Công ty Nanogen, sau khi thử nghiệm trên người thành công, công ty sẽ sản xuất thử nghiệm khoảng 2 triệu liều vắcxin, với các dạng như tiêm, xịt mũi, nhỏ mắt để phù hợp với từng độ tuổi.
WHO khuyến cáo việc yêu cầu chủng ngừa bắt buộc có thể là cách làm sai, phản tác dụng vì từng xảy ra việc tâm lý phản đối gia tăng khi người dân bị buộc đi tiêm phòng COVID-19.
Hiện nay, NANOGEN đã hoàn thiện quy trình sản xuất quy mô phòng thí nghiệm..., chuẩn bị sẵn sàng để tiến tới thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vắcxin COVID-19 của Việt Nam.
Với tốc độ gia tăng số ca nhiễm mới hiện nay, châu Âu nhiều khả năng sớm trở thành "tâm chấn" dịch bệnh, bất chấp nhiều nước đã đẩy mạnh các biện pháp ứng phó.
Các nhà lãnh đạo G20 đều kêu gọi các nước hỗ trợ phân phối vắcxin COVID-19 một cách công bằng, đồng thời khẳng định hợp tác là cách duy nhất đưa thế giới vượt qua đại dịch.
Tổng thống Walter-Steinmeier đã kêu gọi Đức và châu Âu gửi đi một "tín hiệu chính trị" bằng việc sẵn sàng chia sẻ một phần vắcxin cho các nước nghèo hơn.
Medicago thuộc sở hữu một phần của công ty thành viên Tập đoàn Philip Morris International (PMI) thông báo sẽ cung ứng 76 triệu liều vắcxin có nguồn gốc từ thực vật đang được nghiên cứu cho COVID-19.
Viện Nghiên cứu khoa học V.I. AA Smorodintsev của Nga đang phát triển một loại vắcxin ngừa virus SARS-CoV-2 có thể sử dụng cho mũi, tức là ở dạng thuốc nhỏ mũi hoặc xịt vào trong mũi.