Kết quả tìm kiếm cho "dịch viêm đường hô hấp cấp"
Kết quả 241 - 252 trong khoảng 3061
Bảo đảm các điều kiện an toàn khi mở cửa lại trường học, không để xảy ra tình huống số học sinh mắc COVID-19 tăng đột biến, gây quá tải là nội dung đáng chú ý nhất, được dư luận quan tâm trong tuần qua...
Ngày 9-2, giới chức y tế Thụy Điển tuyên bố đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 (COVID-19) gây ra đã kết thúc tại quốc gia Bắc Âu này, bất chấp những cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh lây lan.
F0 điều trị tại nhà sẽ được kê các thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng virus; riêng thuốc chống đông và chống viêm sẽ không được phát sẵn mà do bác sĩ kê và chỉ dùng một ngày trong khi chờ chuyển đến viện.
Nghiên cứu cho thấy sức khỏe của những bệnh nhân cùng lúc nhiễm COVID-19 và cúm lại ổn hơn, thay vì rủi ro hơn khi hệ miễn dịch phải chiến đấu trên hai mặt trận.
Hỏi: Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước diễn biến phức tạp, số mắc có xu hướng ngày một tăng. Để thích ứng tình hình mới và bảo đảm an toàn, linh hoạt, phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương, ngành Y tế quy định như thế nào liên quan xét nghiệm để xác định ca mắc COVID-19?
Khi trẻ mắc Covid-19, gia đình cần báo với y tế địa phương, kết nối với bác sĩ hỗ trợ F0. Phụ huynh cũng chuẩn bị phòng, người chăm sóc trẻ, thuốc và các vật dụng.
Nhà virus học Konstantin Chumakov cho biết bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 thường có các triệu chứng nhẹ, tỷ lệ tử vong chỉ là 0,1% so với 2% ở các biến thể khác.
Trả lời phỏng vấn “Đài phát thanh nước Nga”, nhà virus học Konstantin Chumakov ngày 15-1 cho biết bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 thường có các triệu chứng nhẹ, tỷ lệ tử vong chỉ là 0,1% so với 2% ở các biến thể khác.
Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ vừa đã công bố bản cập nhật những thông tin cơ bản về những triệu chứng nặng, nhẹ của COVID-19 cũng như những điều bệnh nhân cần chú ý để có thể chủ động xác định thể trạng, từ đó cách xử lý thích hợp phòng ngừa nguy cơ bệnh tình diễn biến xấu.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 11-1 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 311.540.014 ca mắc COVID-19 và 5.515.345 ca tử vong. Số ca hồi phục là 260.905.028 ca.
Stress, thậm chí rối loạn tâm thần, là nhóm bệnh cần xem như một dạng hậu COVID-19, bên cạnh các triệu chứng thực thể khiến một số F0 "khỏi bệnh nhưng chưa thấy khỏe"
Hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C) tác động đến nhiều cơ quan trong cơ thể, trong đó có tim mạch. Hội chứng chỉ ghi nhận ở trẻ em hậu Covid-19.