Kết quả tìm kiếm cho "do lũ lụt"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 1425
2023 là một năm đầy biến cố với những trận động đất thảm khốc và hai cuộc xung đột gây tác động toàn cầu, trong khi nền kinh tế thế giới phục hồi yếu sau đại dịch COVID-19, thử thách khả năng xoay xở của các quốc gia.
Theo các báo cáo được công bố ngày 28/12, trong năm 2023, Italy đã hứng chịu số lượng hiện tượng thời tiết cực đoan cao nhất từng được ghi nhận.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, nhà chức trách CHDC Congo thông báo một vụ lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại làng Kalingi, thuộc tỉnh Nam Kivu (miền Đông nước này), ngày 24/12, khiến ít nhất 20 người tử vong.
Từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 166 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 8.236 tỷ đồng.
Mưa lớn làm tê liệt một số vùng của bang Tamil Nadu ở phía Nam Ấn Độ, gây ngập lụt đường sá, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu hỏa và nhà chức trách phải nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt.
Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Jasper khiến nhiều thị trấn du lịch dọc Rạn san hô Great Barrier ở Đông Bắc Australia bị cô lập, nhiều cư dân phải leo lên mái nhà vì nước sông dâng cao quá nhanh.
Sáng 18/12, cơn bão Jelawat với sức gió 65km/h đã đổ vào đảo Mindanao, miền Nam Philippines, có nguy cơ gây lũ lụt và lở đất. Trước đó, nhà chức trách đã sơ tán hơn 11.720 người ở phía Bắc và phía Đông đảo Mindanao để phòng, tránh bão.
Ngày 17/12, mưa lớn dẫn tới lũ lụt khiến hơn 6.500 người tại 4 bang ở Malaysia phải sơ tán đến nơi an toàn.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023.
Giá lúa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua tăng nhẹ. Trong khi đó, giá các mặt hàng gạo lại có sự điều chỉnh giảm.
Báo cáo Ngân sách Carbon toàn cầu cho thấy lượng khí thải CO2 từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm 2023, làm trầm trọng thêm tình trạng biến đổi khí hậu và gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan tàn khốc hơn.
Phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi dẫn thông báo của chính quyền địa phương ngày 3/12 cho biết ít nhất 20 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương trong các vụ lở đất do mưa lớn ở miền bắc Tanzania.