Kết quả tìm kiếm cho "gây gió giật cấp 8"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 1265
Trong đợt không khí lạnh gây ảnh hưởng từ ngày 10/1, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 13-15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.
Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 5 và ngày 6/1, các khu vực đều có mưa. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, trời rét và lạnh với nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 15 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12 - 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/12, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ có nơi trên 30mm như Tân Hiệp (Quảng Nam) 45,8mm…
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/12, Bắc Bộ trời rét khô, nền nhiệt tiếp tục tăng, mức cao nhất 25 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng. Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.
Dự báo từ ngày 26/12, nhiệt độ tại miền Bắc ấm dần lên, rét đậm, rét hại tiếp tục giảm thêm, các tỉnh miền Trung có mưa dông.
Không khí lạnh mạnh khiến cả miền Bắc rét và buốt. Nhiệt độ đo được lúc 6 giờ sáng nay 23-12 ở Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 4 độ C; Cao Bằng 7 độ C; Hà Đông (Hà Nội) 10,4 độ C
Từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 166 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 8.236 tỷ đồng.
Từ đêm 22/12, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7-10 độ C. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế trời cũng tiếp tục rét.
Theo Chi cục Thủy sản An Giang, tình hình khai thác bằng xung điện vẫn còn diễn ra chủ yếu là ghe cào, xuyệt điện), ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Để trốn tránh cơ quan chức năng họ chuyển sang khai thác cá vào ban đêm, hoặc cuối tuần. Đồng thời, liên lạc cảnh báo với nhau trong quá trình “chích” cá trên đồng. Mới đây, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập đoàn kiểm tra khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong ngày 20-21/12, khu vực giữa Biển Đông có sóng cao 4-6m; khu vực Nam Biển Đông sóng cao 3-5m, biển động.