Kết quả tìm kiếm cho "hơn 2 triệu con tôm giống"
Kết quả 157 - 168 trong khoảng 187
Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 53% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.
Kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam năm 2018 đạt mức kỷ lục, khoảng 40 tỷ USD; đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á và thứ 15 thế giới, sản phẩm xuất đến hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Khi Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực, cơ hội để nông sản An Giang tiến vào những thị trường khó tính như: Nhật Bản, Úc, Canada, New Zealand, Singapore... là rất lớn. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của các nước tham gia hiệp định, nông sản cần hướng đến tiêu chuẩn an toàn, đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ.
Ngày 5-1-2019, UBND tỉnh có Quyết định số 16-QĐ/UBND về việc ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. Đây là cơ sở để xem xét, hỗ trợ các doanh nghiệp được hưởng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang. Việc ưu tiên đầu tư vào các sản phẩm chủ lực sẽ góp phần khai thác thế mạnh nông nghiệp của tỉnh.
Đó là mục tiêu hướng tới của ngành Nông nghiệp được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) diễn ra sáng 3-1, tại Hà Nội.
Tôm sú, tôm thẻ chân trắng và cá tra sẽ là ba đối tượng thủy sản nuôi chủ lực của Việt Nam. Trong năm 2018, lượng xuất khẩu của ba mặt hàng này cũng chiếm tới 2/3 tổng lượng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.
Từng có thời gian dài gắn bó, tìm hiểu, nghiên cứu sâu về An Giang, những ý kiến đóng góp, phân tích, chia sẻ của GS.TS Võ Tòng Xuân (Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ) sẽ góp phần vào định hướng quy hoạch của tỉnh, biến thách thức thành tiềm năng, khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có.
Năm 2018, ngành thủy sản đặt mục tiêu tăng 75 tỷ đồng nhưng dự ước đạt mức tăng đến 239 tỷ đồng (đạt 390% kế hoạch). Với nhận định thị trường xuất khẩu thuận lợi, giá nguyên liệu có thể tiếp tục duy trì ở mức cao, lĩnh vực thủy sản sẽ còn phát triển mạnh trong năm 2019.
Năm 2019, ngành nông nghiệp An Giang đặt mục tiêu đạt giá trị tăng thêm (giá so sánh 2010) 2,75%, có tối thiểu 57/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giá trị sản xuất đạt 183 triệu đồng/ha... Đây là quyết tâm lớn, đòi hỏi nhiều nỗ lực để đưa ngành nông nghiệp tăng tốc.
Lũ rút. Trên những khúc sông soi bóng những phận đời mưu sinh bằng nghề đặt lú. Quanh năm, họ lấy xuồng làm nhà, lênh đênh theo con “cá chạy”…
Mùa nước nổi là khoảnh khắc được hòa mình với những trải nghiệm độc đáo. Tạm quên những bộn bề của cuộc sống, cảnh thanh bình của vùng quê chào đón khách thập phương.
Mùa lũ năm nay, nhiều hộ dân ở TX. Tân Châu tập trung sản xuất với nhiều mô hình như: nuôi lươn, nuôi cá tra giống, chăn nuôi vịt, làm ruộng, rẫy… từ đó cuộc sống ổn định hơn.