An Giang tăng cường kiểm soát tôm hùm nước ngọt

05/07/2024 - 12:03

 - Ngày 5/7, Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đã ký công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt trên địa bàn tỉnh.

Hình ảnh tôm hùm nước ngọt Procambarus clarkii (còn gọi là tôm hùm đất)

Theo UBND tỉnh An Giang, thời gian gần đây, dự luận xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin hiện tượng loài ngoại lai xâm hại là tôm hùm nước ngọt Procambarus clarkii (còn gọi là tôm hùm đất) đang đổ bộ vào Việt Nam, để tiêu thụ làm thực phẩm tại một số địa phương. Đây là loài thủy sinh vật có nguồn gốc ngoại lai, ăn tạp, sống bò dưới đáy, ưa đào hang, hoạt động về đêm, có sức chống chịu và thích nghi cao.

Loài tôm hùm nước ngọt không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam, được xác định là loài ngoại lai xâm hại; việc nuôi, lưu giữ, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ tôm hùm nước ngọt là vi phạm quy định về đa dạng sinh học và thủy sản.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, kiểm soát tôm hùm nước ngọt; phát hiện và xử lý kịp thời các trường vi phạm về nuôi, lưu giữ, vận chuyển tôm hùm nước ngọt theo quy định. Đối với các địa phương có đường biên giới (TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu, TX. Tịnh Biên, huyện An Phú và Tri Tôn) tăng cường chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuần tra, kiểm soát nơi đường mòn, lối mở khu vực biên giới, các trục đường chính kết nối với Campuchia, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập lậu, vận chuyển tôm hùm nước ngọt qua biên giới.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh An Giang tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vận chuyển, nhập lậu tôm hùm nước ngọt; tuyên truyền cho Nhân dân khu vực biên giới về tác hại của tôm hùm nước ngọt để người dân hiểu, không tham gia, tiếp tay cho vận chuyển, buôn lậu; phối hợp giám sát tại cửa khẩu, đường mòn lối mở nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc nhập lậu tôm hùm nước ngọt.

Công an tỉnh An Giang tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình; phối hợp ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển tôm hùm nước ngọt theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang được giao tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc nuôi, lưu giữ, vận chuyển tôm hùm nước ngọt trên địa bàn, kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, chủ động phối hợp cung cấp thông tin đến các sở, ngành và địa phương để thực hiện biện pháp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý theo quy định hiện hành đối với việc vận chuyển tôm hùm nước ngọt vào địa bàn tỉnh; rà soát, thống kê cơ sở kinh doanh cá cảnh, tổ chức thông tin, tuyên truyền các cơ sở kinh doanh cá cảnh về cách nhận biết, không tham gia kinh doanh tôm hùm nước ngọt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang tổ chức đưa tin, tuyên truyền phổ biến về tác hại của tôm hùm nước ngọt, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc đề cao cảnh giác, cung cấp thông tin kịp thời đến chính quyền để kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả.

NGÔ CHUẨN