Kết quả tìm kiếm cho "hổ Sumatra"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 82
Vụ lở đất xảy ra lúc 16 giờ chiều 21-10 (giờ địa phương) tại một khu mỏ chưa được cấp phép khai thác nằm ở huyện Muara Enim, tỉnh Nam Sumatra, miền Trung Indonesia.
Các nhà khoa học lần đầu tiên nhân bản thành công một chú ngựa hoang Mông Cổ đã tuyệt chủng trong tự nhiên từ hơn 50 năm nay trong nỗ lực bảo tồn các loài động vật quý hiếm.
Hiện, virus SARS CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lây lan ra tất cả 34 tỉnh của Indonesia với tổng số bệnh nhân là 194.109 người, số ca tử vong là 8.025 người.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 19-7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 14,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 600.000 ca tử vong.
Theo thống kê của trang worldometers, tính đến 17 giờ chiều 18-7, thế giới ghi nhận tổng cộng 14.211.716 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19, trong đó có đến gần 600.000 ca tử vong.
Tại Indonesia, 9 ngư dân vẫn đang mất tích sau khi thuyền của họ bị đắm ngoài khơi đảo Sumatra.
Ngày 11-6, tờ Science News đưa tin, vào tháng 6-2018, một phiên bản sống của một con thằn lằn rồng có sừng màu xanh lá cây phát sáng đã được tìm thấy lần đầu tiên sau gần 130 năm biến mất tại Bắc Sumatra, Indonesia.
Tai nạn xảy ra khi một nhóm 12 người đang đào vàng tại một mỏ bỏ hoang, ít nhất tám nam giới và một phụ nữ đã bị chôn vùi trong đống đất đá.
Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được xác nhận ở Philippines tính đến thời điểm hiện tại là 6.259 trường hợp, trong đó có 409 người tử vong.
Malaysia hiện là quốc gia có số người nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất khu vực Đông Nam Á với 3.333 trường hợp.
Tính đến chiều 1-4, Malaysia và Indonesia vẫn là điểm nóng của Đông - Nam Á, trong khi số ca tử vong tại Iran vượt mức 3.000. Nhật Bản dự định công bố tài liệu hướng dẫn các trường học mở cửa trở lại trong mùa dịch bệnh.
Hai hòn đảo nhỏ ở Nam Sumatra, Indonesia, đã biến mất khỏi tầm quan sát do nước biển dâng cao nhấn chìm.