Kết quả tìm kiếm cho "kết quả PCR"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 890
Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info, tính đến sáng 4/1/2023, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới là 665.770.684 ca, trong đó bao gồm 260.135 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đến nay, thế giới ghi nhận tổng số 6.700.127 ca tử vong, 637.852.127 ca đã được chữa khỏi.
Bộ Y tế Pháp và Anh đã yêu cầu hành khách đến từ Trung Quốc đại lục cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trước khi lên máy bay.
Phương Tây áp giá trần dầu thô Nga vận chuyển qua đường biển và Trung Quốc nới lỏng biện pháp phòng dịch COVID-19 là hai sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa ghi nhận một trường hợp trẻ 2 tuổi gặp biến chứng rất nặng sau nhiễm Adeno virus.
Giá các hợp đồng tiêu chuẩn giảm trong tuần do lượng dầu dự trữ của Mỹ tăng và lo ngại kéo dài về nhu cầu nhiên liệu ở Trung Quốc.
Chiều 31/10, bệnh nhân nữ 38 tuổi, được xuất viện sau 2 tuần điều trị và cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM; đã hết sốt, tổng trạng tốt, tinh thần thoải mái, các tổn thương đã lành hoàn toàn.
Trường hợp mắc đậu mùa khỉ thứ hai là một phụ nữ 38 tuổi, thường trú tại tỉnh Tuyên Quang, du lịch tại Dubai. Người này có thời gian ở chung với ca bệnh đầu tiên.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kết quả xét nghiệm PCR ngày 13/10 của bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam âm tính và bệnh nhân khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường.
Kể từ khi phát hiện nghi ngờ, bệnh nhân đã được coi như một ca dương tính, vì vậy Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý toàn bộ các khâu giám sát, xét nghiệm, khoanh vùng... theo hướng dẫn.
Chiều 4/10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 12 ngày điều trị, nữ bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam đang phục hồi sức khỏe; kết quả xét nghiệm PCR dịch tiết một số vị trí kiểm tra hiện đã âm tính.
Ngay sau khi thông tin Việt Nam có ca bệnh đậu mùa khỉ tại TP Hồ Chí Minh, nhiều người dân bày tỏ sự hoang mang, lo lắng trước sự xâm nhập của dịch bệnh này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia bệnh truyền nhiễm, bệnh đậu mùa khỉ không dễ lây lan và hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu tuân thủ theo khuyến cáo.
Ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên của Việt Nam là bệnh nhân nữ, từ Dubai về, hiện sức khỏe ổn định, không sốt, đang được tiếp tục cách ly, điều trị.