Kết quả tìm kiếm cho "là 21.174 người"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 105
Tính từ 16 giờ ngày 23-1 đến 16 giờ ngày 24-1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.362 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2.
Ngày 22-1, Bộ Y tế công bố thêm 15.707 người mắc COVID-19, trong đó 15.658 ca ghi nhận trong nước.
Tính từ 16 giờ ngày 7-1 đến 16 giờ ngày 8-1, Việt Nam ghi nhận 16.553 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong ngày có 240 ca tử vong.
Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 16.278 ca mắc mới COVID-19, nhiều nhất vẫn là Hà Nội với hơn 2.700 ca, đồng thời cả nước có 14.633 bệnh nhân khỏi bệnh và 233 ca tử vong.
Chiều 29-12, Bộ Y tế công bố thêm 13.889 ca COVID-19, trong đó 13.873 ca ghi nhận trong nước.
Trong 60 năm qua, Việt Nam đã khống chế thành công tốc độ gia tăng dân số quá nhanh, giữ được quy mô dân số hợp lý và duy trì tổng tỉ suất sinh thay thế suốt hơn 10 năm qua.
Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 20-12 tuyên bố đang xem xét mọi khả năng nhằm kiểm soát biến thể Omicron, đồng thời cảnh báo có thể áp dụng thêm các biện pháp hạn chế do tình hình hiện tại vô cùng khó khăn.
Chiều 20-12, Bộ Y tế công bố thêm 14.977 ca COVID-19, trong đó 14.966 ca ghi nhận trong nước, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 1.612 người.
Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, bão RAI là cơn bão muộn, diễn biến nhanh và có cường độ rất mạnh diễn ra vào thời điểm cuối năm và lại có hướng di chuyển lên phía Bắc là hết sức bất thường, rất hiếm gặp. Hơn nữa bão còn chịu tương tác của khối không khí lạnh từ phía Bắc nên diễn biến lại càng phức tạp, khó lường.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 14-12 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 271.272.003 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 5.332.221 người không qua khỏi. Số bệnh nhân bình phục là trên 243,9 triệu người.
Tính từ 16h ngày 27-11 đến 16h ngày 28-11, Việt Nam ghi nhận 12.936 ca nhiễm mới và 190 ca tử vong do COVID-19; tỷ lệ ca mắc mới và tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất.
Theo phóng viên tại Jakarta, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi mới đây bày tỏ lo ngại về tình trạng bất bình đẳng về vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu.