Kết quả tìm kiếm cho "làm giàu urani"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 68
Ngày 9-11, đại diện của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi cho biết Tehran đã từ chối đưa cơ sở Fordow thành một trung tâm nghiên cứu theo cam kết trong Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Dự án đường ống dẫn dầu này sẽ nối từ một kho chứa dầu nằm sâu trong Vịnh Péc-xích ra một cảng nằm ở bờ biển phía Nam Iran.
Mỹ và Triều Tiên chuẩn bị tổ chức các cuộc đối thoại cấp chuyên viên lần đầu tiên trong nhiều tháng qua vào cuối tuần này.
Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ngày 11-9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán giữa nước này và Mỹ sẽ là "vô nghĩa" nếu Washington không bãi bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.
Theo IAEA, các máy ly tâm này đã được lắp đặt tại cơ sở hạt nhân Natanz và "tất cả các máy ly tâm được lắp đặt đã sẵn sàng cho việc thử nghiệm với khí UF6".
IAEA đang kiểm tra nguồn gốc các dấu hiệu hạt nhân tại một địa điểm từng được cho là "kho hạt nhân bí mật" của Iran, song phía Tehran chưa đưa ra lời giải thích.
Bộ Ngoại giao Anh và Pháp đã bày tỏ quan ngại trước việc Iran đi ngược lại những cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 bằng việc phát triển máy ly tâm để tăng tốc độ làm giàu urani.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố từ ngày 6-9 nước này sẽ mở rộng nghiên cứu và phát triển hạt nhân.
Trong báo cáo hằng quý gửi các nước thành viên, IAEA cho biết gần hai tháng sau khi vượt qua hai giới hạn, hiện Iran đã tích lũy được 241,6kg urani làm giàu và tăng mức độ làm giàu lên tới 4,5%.
Giới chức Iran cho biết nước này muốn xuất khẩu tối thiểu 700.000 thùng dầu/ngày và lý tưởng là 1,5 triệu thùng/ngày, nếu phương Tây muốn đàm phán với Tehran để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) đã ký năm 2015.
Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 28-7, ông Ali Akbar Salehi, người đứng đầu Tổ chức năng lượng nguyên tử của Iran cho biết nước này đã làm giàu 24 tấn urani kể từ khi tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và Tehran hiện đã tái khởi động lại lò phản ứng nước nặng tại cơ sở Arak.
Tổng thống Hassan Rouhani cho biết Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ bất cứ lúc nào nếu Washington đáp ứng được các điều kiện mà Tehran đưa ra.