Kết quả tìm kiếm cho "liban"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 242
Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp ngày 1/11 cho biết đã cứu được 9 người di cư sau khi chiếc thuyền chở họ bị đắm ở gần đảo Evia của nước này vào rạng sáng cùng ngày.
Thủ tướng Yair Lapid tuyên bố Israel và Liban đã đạt được một thỏa thuận mang tính lịch sử về biên giới trên biển giữa hai nước.
Với việc quân đội Israel trong tình trạng báo động và Hezbollah đe dọa phá hủy các cơ sở dầu khí của Tel Aviv, hai nước đang trên bờ vực xung đột.
Trong cuộc bỏ phiếu ngày 29/9, Quốc hội Liban chưa bầu được nhà lãnh đạo mới của nước này để thay thế Tổng thống Michel Aoun khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 31/10 tới. Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri cho biết ông sẽ kêu gọi một cuộc bỏ phiếu khác.
Ngày 22/9, giới chức Syria đã phát hiện 34 thi thể và 14 người sống sót trong vụ một chiếc thuyền chở người di cư bị lật gần thành phố ven biển Tartous. Chiếc thuyền này xuất phát từ miền Bắc Liban vài ngày trước đó.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 7 người thiệt mạng trong trực thăng bị cháy, gồm 4 người Thổ Nhĩ Kỳ và 2 người mang quốc tịch Liban đang có chuyến công tác Italy, cùng 1 phi công người Italy.
Ngày 10/6, lực lượng cứu hộ của Italy tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay trực thăng chở 7 người bất ngờ mất tích tại khu vực vùng núi đông dân ở miền Bắc Italy 1 ngày trước đó.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi - Trung Đông, ngày 6/5, công dân Liban ở nước ngoài sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội của nước này, trong bối cảnh Liban đang chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế và tài chính.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, chính quyền Tunisia ngày 24/4 thông báo đã trục vớt được thi thể của 17 người di cư, sau khi 4 chiếc thuyền cố gắng băng qua Địa Trung Hải để đến châu Âu bị lật.
Kết quả khai quật do các nhà khảo cổ học người Bỉ và Hy Lạp phát hiện trên một địa điểm của đảo Cyprus thật ấn tượng, làm sáng tỏ thêm về sự kết thúc của Thời đại đồ đồng ở Địa Trung Hải và về "Các dân tộc biển" bí ẩn.
Đại dịch COVID-19 và cuộc chiến Ukraine được xem là sự đánh dấu một bước ngoặt sang kỷ nguyên phi toàn cầu hóa.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 14/3 cho rằng chính phủ Ukraine sẽ tiếp tục hoạt động, hệ thống ngân hàng vẫn ổn định và việc trả nợ công của nước này sẽ vẫn khả thi trong ngắn hạn, tuy nhiên, cuộc xung đột với Nga có thể khiến Ukraine rơi vào suy thoái trầm trọng.