Kết quả tìm kiếm cho "ngập lụt sâu đến 0"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 160
Sau bão, tình hình mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị ở các tỉnh Trung Bộ còn diễn biến phức tạp.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 31-10, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều nay (28-10), vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão, từ ngày 30 đến 31-10, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa to đến rất to.
Sáng 30-9, theo ghi nhận của phóng viên, do lũ về kết hợp với triều cường dâng cao đã gây ngập lụt tại nhiều tuyến đường nội ô TP. Long Xuyên, như: đường Nguyễn Hoàng, một phần đường Ung Văn Khiêm, sâu nhất là tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ đèn bốn ngọn đến cầu Tầm Bót gây ách tắc, hỏng máy cho các phương tiện lưu thông. Theo người dân, nước dâng nhanh vào buổi sáng sớm từ 6 - 8 giờ rồi rút, đến 18 giờ tiếp tục dâng cao trong khoảng 2 tiếng.
Dự báo khu vực Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 30-33 độ C.
Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh tăng cường, đêm và sáng sớm tiếp tục se lạnh, ngày nắng hanh khô. Kiểu thời tiết này còn kéo dài nhiều ngày.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước sông Cửu Long sẽ lên theo triều và đạt đỉnh lũ năm vào ngày 1 và 2-10, sau đó xuống.
Dự báo, đến ngày 30-9, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu lên mức 3,65m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc lên mức 3,1m, sau đó biến đổi chậm. Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao và sạt lở bờ sông tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp.
Thủ đô Hà Nội từ 22 đến 27-9, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C.
Dự báo năm nay, đỉnh lũ vùng đầu nguồn sông Cửu Long sẽ xuất hiện vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 ở mức cao hơn báo động (BĐ) 1 từ 0,1-0,2m. Như vậy, đỉnh lũ xuất hiện sớm hơn và cao hơn so với nhận định trước đó, cho thấy diễn biến lũ vẫn còn phức tạp, khó lường.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 19-9, các khu vực trong cả nước đều có mưa, có nơi mưa rất to kèm thêm sét và gió mạnh.
Đêm 18 và ngày 19-9, các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.