Vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ C, Nam Bộ có mưa rào và dông

29/09/2019 - 19:20

Dự báo khu vực Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 30-33 độ C.


Vùng núi có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 17 độ C. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 29-9, khu vực Bắc Bộ không mưa, vùng núi có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 17 độ C; Nam Bộ mưa rào và dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 29 và ngày 30-9: Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-93%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 52-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh và thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 56-95%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối 30-9 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo trong ngày 30-9 và 2-10, mực nước sông đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm; tại các trạm hạ lưu lên trên báo động 3 từ 0,1-0,3 m, sau đó xuống.

Đến ngày 10-10, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu xuống mức 3m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc xuống mức 2,8m, tại các trạm hạ lưu xuống dưới mức báo động 1, sau đó biến đổi chậm theo triều.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao và sạt lở bờ sông tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long Cần Thơ.

Theo DIỆU THÚY (TTXVN/Vietnam+)