Mực nước sông Cửu Long sẽ đạt đỉnh lũ từ ngày 1-10

24/09/2019 - 19:48

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước sông Cửu Long sẽ lên theo triều và đạt đỉnh lũ năm vào ngày 1 và 2-10, sau đó xuống.

Đỉnh lũ trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 3,7m (trên báo động 1 là 0,2m); trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức 3,2m (trên báo động 1 là 0,2m), tại các trạm hạ lưu ở mức báo động 2 - báo động 3, có nơi trên báo động 3.  Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao và sạt lở bờ sông tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Lũ lên tại Đồng Tháp. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 24 và ngày 25-9: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 40 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, có nơi dưới 16 độ; cao nhất 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 38 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, riêng vùng núi 17 - 20 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 35 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gần sáng và ngày 25/9 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) ngày 25/9 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 19 - 22 độ C; cao nhất 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C; ở Nam Bộ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ C.

Theo MINH NGUYỆT (Báo Tin Tức)