59 kỷ lục nhiệt độ trong tháng 10, năm nay không khí lạnh hoạt động yếu hơn

16/10/2026 - 15:11

Trong tháng 10, cơ quan khí tượng ghi nhận 59 trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Dự báo viên Tạ Thị Hồng An, Phòng Dự báo khí hậu thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vừa dự báo về diễn biến El Nino và khả năng tác động đến thời tiết, khí hậu nước ta trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Theo bà An, El Nino đang rất mạnh, dự báo từ nay đến những tháng đầu năm 2027, hiện tượng này sẽ đạt cường độ mạnh nhất, sau đó tiếp tục kéo dài đến đầu mùa hè năm 2027.

Vị chuyên gia cho biết tác động của El Nino đã thể hiện rõ khi trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10, nền nhiệt trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng ghi nhận 59 trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Tại miền Bắc, trạm Yên Châu (Sơn La) ghi nhận 38,3 độ C ngày 3/10, vượt mức 37,5 độ C của ngày 23/10/2019. Trạm Láng ở Hà Nội lên 37,1 độ C ngày 2/10, cao hơn kỷ lục 36,4 độ C được thiết lập ngày 5/10/2023.

Tại Mai Châu (Phú Thọ), nhiệt độ ngày 1/10 lên 37,3 độ C, vượt mức 37,2 độ của ngày 11/10/2003, tại trạm Chi Nê (Phú Thọ) cũng ghi nhận 36 độ C, cao hơn kỷ lục 35,6 độ C của cùng ngày năm 2003.

Tại Mường Tè (Lai Châu) đạt 38 độ C ngày 2/10, vượt mức 37,2 độ của ngày 19/10/1991. Một số địa phương ghi nhận mức tăng đáng kể so với kỷ lục cũ.

Kỷ lục nhiệt độ cũng xuất hiện ở miền Trung và miền Nam. Ngày 4/10, trạm Tuyên Hóa (Quảng Trị) nóng 37 độ C, vượt mức 36,4 độ C của ngày 12/10/2003; tại Biên Hòa (Đồng Nai) nóng 36,2 độ C ngày 1/10, cao hơn kỷ lục 35,9 độ C ngày 19/10/2025...

Nắng nóng ở Hà Nội dù đã giữa mùa Thu (Ảnh: Mạnh Quân).

Bà An nhận định trong tháng 11, nhiệt độ trung bình trên cả nước tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C. Sang tháng 12 năm nay và tháng 1/2027, nhiệt độ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mức chênh lệch dự báo 1-2 độ C.

Theo vị chuyên gia, nền nhiệt cao khiến không khí lạnh trong mùa Đông năm nay có xu hướng hoạt động yếu hơn bình thường, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn, số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng ít hơn so với mọi năm.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn không loại trừ khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại cục bộ với cường độ mạnh.

Ngoài ra, mưa nhỏ, mưa phùn trong mùa xuân 2027 cũng ít hơn trung bình nhiều năm, theo cơ quan khí tượng.

Về tình hình bão và áp thấp nhiệt đới, bà An nhận định từ nay đến hết tháng 10, chưa có dấu hiệu xuất hiện các hình thái thời tiết này trên Biển Đông. Trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau, Biển Đông dự kiến còn khoảng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Vị chuyên gia cũng cho hay bên cạnh xu hướng nền nhiệt tăng cao, El Nino còn làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt lượng mưa và nguồn nước. Trong những tháng còn lại của năm 2026, lượng mưa tại khu vực Trung Bộ được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; mùa mưa ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có khả năng kết thúc sớm hơn thường lệ.

Cơ quan khí tượng nhận định lượng mưa suy giảm khiến dòng chảy trên các sông ở miền Trung và miền Nam có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long đến sớm và diễn biến gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

El Nino là hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương nóng lên dị thường, làm thay đổi mô hình thời tiết và khí hậu trên toàn cầu.

Theo Báo Dân Trí