Kết quả tìm kiếm cho "nhà lãnh đạo Kim Jong-un"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 687
Ông Kim Yong-chol, nguyên đặc phái viên đàm phán hạt nhân Triều Tiên, nhấn mạnh Mỹ thậm chí không nên kỳ vọng về đàm phán phi hạt nhân hóa trước khi họ từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào Triều Tiên.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng không có hứng thú với một hội nghị thượng đỉnh "vô ích," đề cập đến thông điệp của Tổng thống Mỹ gửi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Ngày 17-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "hành động nhanh" và đạt được một thỏa thuận với ông về việc dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17-11 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ vấn đề hạt nhân sẽ không được đưa ra thảo luận khi đàm phán với Mỹ được nối lại, trừ phi vấn đề Washington từ bỏ “chính sách thù địch” được đưa vào chương trình nghị sự.
Chính quyền Kim Jong Un cảnh báo sẽ trả đũa nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tập trận chung đã định với Hàn Quốc.
Báo Rodong Sinmun có bài viết nhấn mạnh Triều Tiên đánh giá cao mối quan hệ song phương trải qua nhiều thập niên hợp tác trong cuộc chiến chống đế quốc với Việt Nam.
Ông Kim Song nêu rõ phía Triều Tiên đã chủ động nỗ lực để xây dựng hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên, theo ông, việc thực thi thỏa thuận Singapore là điểm "mấu chốt" để củng cố hòa bình.
Tiến trình ngoại giao nhằm thuyết phục Triều Tiên phi hạt nhân hóa, vốn đang bị đình trệ, có thể sụp đổ vào năm 2020, và điều này dẫn tới nguy cơ Bình Nhưỡng thậm chí còn tái khởi động các vụ thử hạt nhân.
Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Lee Soo-hyuck ngày 30/10 cho biết ông hy vọng Mỹ và Triều Tiên nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa trước cuối năm nay.
Mỹ có thể cung cấp 'những cám dỗ' cho Triều Tiên để đảm bảo ông Kim Jong-un không đưa ra một thông điệp mới về con đường mới trong bài phát biểu Năm mới.
Trong một phát biểu ngày 24-10, Cố vấn Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan nói ông hy vọng Mỹ hành động 'sáng suốt' đến hết năm nay.
Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân do lo sợ âm mưu lật đổ bằng vũ lực từ bên ngoài. Nhưng kho vũ khí thông thường của họ vẫn đủ để bảo vệ độc lập.