Kết quả tìm kiếm cho "nhân kỷ niệm 102 năm"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 143
Hoàn thiện khung khổ pháp lý để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất; Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) chính thức được xem xét, thảo luận trong chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội…. là những sự kiện nổi bật trong số 10 sự kiện và hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2022.
Năm 2022, công đoàn tỉnh thực hiện đạt và vượt 30/32 chỉ tiêu theo kế hoạch của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang đề ra; đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt nam giao. Theo đó, có 10 kết quả nổi bật.
An Giang kết thúc năm 2022 bằng tinh thần phấn khởi, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 6,87% (vượt xa so chỉ tiêu 5,2%). Nhưng để “bù đắp” cho năm đại dịch 2021, đòi hỏi năm 2023 phải quyết tâm cao hơn, góp phần đạt mụ
Nền kinh tế Việt Nam được dự báo có triển vọng tích cực trong năm 2023 sau khi ghi dấu sự ổn định vào cuối năm 2022, với nhiều chỉ số vĩ mô tươi sáng trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, bất định.
Sáng 19/10, UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2022) và 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2022).
Sáng 13/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức Họp mặt 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2022); tuyên dương phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 và tổng kết Kế hoạch 33/KH-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam đã đến dự.
Giá vàng thế giới kết thúc tuần giảm giá mạnh nhất trong bối cảnh USD tăng giá và khả năng tăng lãi suất của Fed.
Ngày đầu tái lập huyện (năm 1991), với bao bộn bề, khó khăn, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng thấp kém, lạc hậu, thiếu thốn, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Phú xác định xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
30 năm qua, bên cạnh thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang còn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng môi trường văn hóa quân đội. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS).
“Trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972 trên chiến trường Đông Nam Bộ, Bộ Chỉ huy Miền sử dụng 3 sư đoàn bộ binh (Sư đoàn 5, Sư đoàn 7, Sư đoàn 9) và lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước tham gia chiến dịch. Sư đoàn 7 và lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước được giao nhiệm vụ chốt chặn Tàu Ô. Nhiệm vụ là tấn công, ngăn chặn địch trên đường 13 dài gần 20km (đoạn từ phía Nam Bình Long đến phía Bắc Chơn Thành), trọng điểm là khu vực Tàu Ô, không cho một tên địch, một chiếc xe tăng nào từ Chơn Thành lên và từ Bình Long xuống, để quân ta giải phóng Lộc Ninh và tiến công thị xã An Lộc...” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Chính ủy Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, nguyên Phó tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4 kể về chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô của 50 năm trước.
“6 tháng đầu năm 2022, Châu Đốc (tỉnh An Giang) là địa phương tích cực thực hiện các giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), thích ứng an toàn với dịch COVID-19; thực hiện đạt và vượt tiến độ 13/14 chỉ tiêu phát triển KTXH. Đây là kết quả rất đáng phấn khởi”- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đánh giá.
Chủ tịch nước mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục thể hiện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” nỗ lực vươn lên, tiếp tục đóng góp công sức xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh.