Kết quả tìm kiếm cho "nhập lậu"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 614
Tết Trung thu đang tới gần, nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm bánh kẹo, đặc biệt là bánh trung thu rất cao. Tuy nhiên, các sản phẩm này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP), nếu không có sự kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ từ ngành chức năng.
Do ham lợi nhuận, Trần Văn Tân (sinh năm 1985, ngụ khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cấu kết với một số đối tượng, đưa hàng nhập lậu qua biên giới tiêu thụ. Hậu quả, tất cả đều lãnh án.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây buôn lậu sợi Polyester, khởi tố 4 công chức Hải quan, Chi cục Hải quan Bình Phước về tội 'Nhận hối lộ'.
Trước phản ánh của các cơ quan truyền thông, thời gian qua tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp tại các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh, ngày 13/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp tục ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.
“Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an tỉnh và Thường trực Thị ủy, Công an TX. Tịnh Biên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm” - thượng tá Sun Tự Cường, Trưởng Công an TX. Tịnh Biên nhấn mạnh.
Bốn cán bộ hải quan ở Bình Phước bị bắt do cáo buộc nhận hối lộ để bỏ qua việc nhập lậu hàng trị giá 150 tỷ đồng của Công ty Sunview.
Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Quản lý thị trường tại nhiều địa phương đã liên tiếp phát hiện, thu giữ hàng nghìn chiếc bánh Trung thu và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang lưu thông trên thị trường.
Tết Trung thu truyền thống năm 2023 đang đến gần cũng là lúc nhu cầu tiêu dùng bánh Trung thu và thực phẩm khác phục vụ nhu cầu người dân tăng cao.
Bùi Quốc Việt (sinh năm 1973, cựu cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình) cùng Nguyễn Hồng Cường (sinh năm 1981, ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Trần Văn Sỉ (sinh năm 1972, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) hùn vốn buôn lậu đường cát từ Campuchia về Việt Nam, với sự trợ giúp của vợ chồng Lê Toàn Trung (sinh năm 1986), Nguyễn Thúy Oanh (sinh năm 1989, ngụ huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ).
Trước nguy dịch tả lợn châu Phi có thể phát sinh và lây lan diện rộng, ngày 30/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường có văn bản yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; tập trung xử lý triệt để bằng biện pháp khoanh vùng, truy xuất nguồn gốc ổ dịch.
Ngày 28/8, Cục QLTT TP Hồ Chí Minh thông tin, Đội QLTT số 3 vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiêu hủy hơn 30.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu với trị giá gần 1,8 tỷ đồng.
An Phú là huyện đầu nguồn, có đường biên giới dài khoảng 42,5km tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Địa phương có 2 cửa khẩu chính (Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông), 1 cửa khẩu phụ (Bắc Đai) và nhiều đường mòn, lối mở, kênh, rạch dọc biên giới, rất thuận tiện giao thương, nhưng cũng dễ phát sinh buôn lậu qua biên giới.