Kết quả tìm kiếm cho "những nghệ sỹ trẻ Việt Nam"
Kết quả 217 - 228 trong khoảng 715
Với bề dày lịch sử hơn 700 năm xây dựng và phát triển, Thừa Thiên - Huế sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú, đa dạng với gần 1.000 di tích lịch sử văn hóa, hơn 500 lễ hội, hàng vạn hiện vật, cổ vật quý hiếm, đặc biệt nổi tiếng với 7 di sản thế giới được UNESCO vinh danh.
Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa được coi là dấu mốc quan trọng, kỳ vọng tạo ra “cú hích” nhằm nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, cũng như tầm quan trọng của việc chấn hưng, phát triển văn hóa.
Giữa không gian cổ kính của phố phường Hà Nội, đêm diễn thời trang với chủ đề “Muôn nẻo đường tơ", mở màn chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày di sản Việt Nam (23/11), đã giới thiệu tới công chúng những bộ thời trang sáng tạo, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, góp phần tôn vinh văn hóa Hà Nội.
Sáng 17/11, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ) phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu sách “Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới” và tiếp nhận tài liệu, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022).
Tối 15/11, tại Hà Nội diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V, Hà Nội – 2022 với sự tham dự của đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế, cùng các nghệ sỹ, các đơn vị nghệ thuật trong nước và quốc tế.
Thông tin từ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) cho biết, đêm nhạc giới thiệu các tác phẩm của Nhà soạn nhạc người Ba Lan Frederic Chopin sẽ diễn ra ngày 19 - 20/11 tại Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh. Hai nghệ sỹ piano khách mời sẽ tham gia chương trình lần này. Đó là nghệ sỹ Joanna Marcinkwska đến từ Ba Lan và một tài năng piano trẻ người Việt Nguyễn Việt Trung - sinh ra ở Hà Nội nhưng hiện đang sinh sống, học tập tại Ba Lan.
Bằng tranh vẽ và lời dẫn, cuốn sách của Tove K Lange hé mở phần hậu truyện của các câu chuyện kinh điển như “Bạch Tuyết và bảy chú lùn,” “Công chúa Tóc Mây” hay “Cô bé quàng khăn đỏ.”
Nhà hát Cải lương Việt Nam vừa ra mắt vở “Huyền thoại gò Rồng Ấp”, kể huyền tích dân gian về sự ra đời của vua Lý Công Uẩn - vị hoàng đế mở ra vương triều Lý, một trong những triều đại phong kiến phát triển rực rỡ bậc nhất trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Vở diễn sẽ tham dự Liên hoan Sân khấu Cải lương toàn quốc diễn ra từ ngày 5-22/11 tại Long An.
Trên thế giới, việc sản xuất, phát hành phim hoạt hình đã rất phát triển, nhưng ở Việt Nam, thể loại phim này chưa thật sự đáp ứng được tiềm năng phát triển cũng như kỳ vọng của công chúng.
Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2022 diễn ra từ ngày 26-29/10, với sự tham gia của 220 sinh viên và 81 giảng viên đến từ 36 trường Đại học, Học viện trong cả nước.
Chào mừng kỷ niệm 132 năm thành lập tỉnh Hà Nam (20/10/1890 - 20/10/2022), sáng 17/10, tại Khu du lịch Tam Chúc, thị trấn Ba Sao (huyện Kim Bảng), UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực II đồng bằng sông Hồng lần thứ 27 năm 2022.
Phát biểu tại phiên thảo luận toàn thể về chủ đề “Bình đẳng giới và các nghị viện có sự bình đẳng về giới là động lực để thay đổi vì một thế giới hòa bình và tự cường hơn”, Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định bình đẳng giới là quyền cơ bản của con người, là mục tiêu của các quốc gia và là thước đo quan trọng để đánh giá mức độ tiến bộ và phát triển của xã hội.