Kết quả tìm kiếm cho "nhiệm kỳ 2015 – 2020"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 1406
Hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Nguyễn Hoanh Tha (sinh năm 1986) rủ em ruột Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1988, cùng ngụ ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) buôn lậu 115 tấn đậu xanh, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng. Hành vi này được tiếp sức của Ath Bunh Hậu (sinh năm 1983) và Hồ Điệp (sinh năm 1983, cùng ngụ xã Prey Chreay, huyện Koh Thum, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia).
Tổng cộng có 11 trường đại học ở Canada được nhận khoản đầu tư hỗ trợ các sáng kiến nghiên cứu về công nghệ mới của Chính phủ thông qua Quỹ hỗ trợ nghiên cứu ban đầu (CFREF).
Hòa trong không khí cả nước mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), âm vang lịch sử gợi lên bao cảm xúc hân hoan của hàng triệu trái tim người dân Việt Nam. Trong chặng đường 48 năm sau ngày giải phóng, An Giang – quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu đã không ngừng vươn lên, nỗ lực cùng cả nước xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.
Những chính sách kinh tế như tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ; quy định mới về thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2023.
Theo Đặc phái viên TTXVN, sáng 21/4 theo giờ địa phương, tại thủ đô La Habana, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Cuba.
Hiện nay, tình trạng lừa đảo qua mạng ngày càng nhiều, với hành vi, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Bộ Công an thường xuyên thông tin, cảnh báo hành vi lừa đảo, giả mạo mới, để nâng cao nhận thức của người dân.
Năm 2005, Việt Nam là một trong 30 quốc gia đầu tiên gia nhập Công ước của UNESCO về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Từ đó đến nay, Việt Nam đã 2 lần trúng cử vào Ủy ban liên Chính phủ Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (nhiệm kỳ 2006 - 2010 và 2022 - 2026). Điều này cho thấy những đóng góp của Việt Nam về bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể được công nhận; thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp, năng lực điều hành của nước ta tại các thể chế đa phương toàn cầu.
Bối cảnh kinh tế-xã hội trong thời gian tới, nhìn chung là khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Theo đó, Chính phủ xác định thúc đẩy đầu tư công là một trong ba động lực tăng trưởng.
Chiều 14/4/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành họp Kỳ thứ 16. Đồng chí Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.
Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư xác định kinh tế số là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất đối với nền kinh tế Việt Nam trong nhiều thập niên tới.
Sáng 12/4, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã tổ chức lễ trao quyết định cán bộ thuộc diện BTV quản lý. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm chủ trì buổi lễ.
Sau ba năm thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6/4/2020, của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996, của Bộ Chính trị khóa VIII, về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng, các cấp ủy và tổ chức đảng ở nhiều địa phương đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Ðảng đã trở thành phong trào có sức lan tỏa rộng lớn, góp phần quan trọng vào việc đưa Nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống.