Kết quả tìm kiếm cho "nhiệt độ dưới 13 độ C"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 869
Ông Guterres cho rằng cuộc chiến nhằm hạn chế nhiệt độ tăng xuống dưới mức 1,5 độ C sẽ có kết quả trong những năm 2020, nhưng cần nhiều hành động quyết liệt hơn.
Theo Travel+Leisure, với vô số khối núi đá vôi được bao phủ bởi rừng già xanh thẳm cùng làn nước xanh màu ngọc bích, vịnh Hạ Long là “điểm đến trong mơ” của các nhiếp ảnh gia và khách du lịch.
Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2024 với chủ đề “20 năm khơi nguồn sức mạnh Việt Nam” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo báo Lao động tổ chức trang trọng tại Nhà hát Lớn Thành phố Hà Nội vào chiều ngày 19/5.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-20 mm, có nơi trên 40 mm.
Ngày 8/5, Cơ quan theo dõi Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) công bố báo cáo cho thấy nhiệt độ trung bình không khí và mặt biển toàn cầu trong tháng 4 vừa qua ở mức cao chưa từng có.
Nắng nóng năm nay có các đặc điểm chính: đến sớm, số đợt nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm, cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm; có thể xuất hiện giá trị nhiệt cao lịch sử. Cao điểm nắng nóng ở Hà Nội và miền Bắc sẽ là các tháng 5, 6, 7, 8.
Những tưởng biến đổi khí hậu chỉ làm băng tan, nhưng không, nước bề mặt đại dương cũng nóng lên, các loài virus tưởng tuyệt chủng có thể sống dậy.
Sáng 18/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm; riêng khu Tây Bắc nắng nóng, nhiệt độ từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 13-14/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, miền Đông có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/4, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nền nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 45-50%; khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ.
Hoa anh đào đã nở rộ tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản vào cuối tuần này. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, thông báo xác nhận hoa anh đào Yoshino đã nở rộ tại thủ đô được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đưa ra vào tháng 4.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5.