Kết quả tìm kiếm cho "phải tiêm vắcxin"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 122
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, việc chủ động vắcxin là một yếu tố quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh, Việt Nam cần tận dụng mọi cơ hội nghiên cứu, sản xuất vắcxin phòng COVID-19.
Đại sứ Canada tại Việt Nam và Đại sứ Canada tại Hiệp hội các nước Đông Nam Á ca ngợi Việt Nam trở thành một mẫu hình thành công trong công cuộc ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID-19.
Singapore đã phát triển thành công bộ xét nghiệm kháng thể virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, có khả năng phát hiện nhanh người nhiễm virus trong vòng 1 giờ đồng hồ.
Theo WHO và UNICEF, thời gian qua, để ứng phó với đại dịch COVID-19 khiến các hệ thống y tế căng mình ứng phó và đã làm gián đoạn chương trình tiêm chủng ở nhiều nơi.
Ấn Độ sẽ sử dụng một loại vắcxin phòng lao phổi cho trẻ sơ sinh để thử nghiệm trên người trưởng thành để xác định xem vắcxin này có tạo ra cơ chế miễn dịch chống lại SARS-CoV-2 hay không.
Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Viết Nhung cho rằng vắcxin ngừa bệnh lao (BCG) không có khả năng ngăn chặn mắc COVID-19 mà chỉ có thể điều hòa hệ thống miễn dịch và đây cũng chỉ là một giả thuyết.
Thủ tướng cho rằng tình hình có nhiều tiến triển tốt hơn so với ngày 15-4, cần phải nới lỏng một bước (các hoạt động xã hội) nhưng vẫn phải kiểm soát đúng mức, tránh tư tưởng chủ quan.
Các bộ trưởng y tế G20 chia sẻ kinh nghiệm của mỗi quốc gia và đề ra những hành động khẩn thiết đối với G20 để chung tay chống đại dịch.
Sau khi trao đổi và thống nhất với Bộ ngoại giao Na Uy, ngày 2-4 Hội đồng Nghiên cứu của Na Uy thông báo sẽ tài trợ 100 triệu NOK (9,7 triệu USD) cho một loạt các biện pháp ngăn ngừa COVID-19.
Bản đồ cấu trúc này có thể giúp các nhà khoa học phát triển các protein mới để gắn vào các phần khác nhau của spike protein, ngăn cản hoạt động của protein này, áp dụng điều trị bệnh nhân nhiễm virus.
Trẻ em có dễ bị nhiễm virus corona mới không, trẻ bị lây qua con đường nào và làm thế nào để trẻ không bị nhiễm virus này khi đi ra ngoài là những mối quan tâm của cha mẹ.
Theo thông tin của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) và của các nước, từ đầu tháng 1-2020 đến nay, thế giới đã ghi nhận nhiều ổ dịch bệnh cúm gia cầm tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.