Kết quả tìm kiếm cho "phun trào cột tro bụi"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 62
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, ngày 15-6, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước năm 2019...
Núi lửa Klyuchevskaya Sopka ở vùng Kamchatka của Nga phun trào, tạo ra nhiều cảnh tượng ngoạn mục, với những dòng sông dung nham tuôn chảy và khói tro bốc cao vút.
Núi lửa Merapi cao khoảng 2.930m, là một trong 129 núi lửa còn hoạt động tại Indonesia và bắt đầu hoạt động thường xuyên từ năm 1548.
Sáng 13-2, nhà chức trách Indonesia đã ban bố cảnh báo nguy hiểm đối với người dân và khách du lịch sau khi núi lửa Merapi bất ngờ phun trào.
Đêm 19 đến rạng sáng 20-7, núi lửa Etna ở Italy - ngọn núi lửa cao nhất và hoạt động mạnh nhất ở châu Âu - đã phun trào những dòng nham thạch dài tới 1,5km và những cột khói bụi khổng lồ lên không trung.
Các quan chức Indonesia ngày 10-6 cảnh báo các đợt phun trào mới có thể xảy ra tại núi lửa Sinabung nằm trên đảo Sumatra nước này, sau khi ngọn núi hoạt động trở lại một ngày trước đó, Reuters đưa tin.
Núi lửa Agung, nằm cách trung tâm du lịch Kuta trên đảo Bali khoảng 70km, "thức giấc" gần giữa trưa 31-5, song không buộc sân bay quốc tế trên đảo Bali phải hủy các chuyến bay.
Ngày 3-5, núi lửa Aso tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản đã hoạt động trở lại sau khi một đợt phun trào nhỏ được ghi nhận.
Núi lửa Agung ở khu nghỉ dưỡng trên đảo Bali, miền trung Indonesia sáng 21-4 phun trào lên không trung cột tro bụi cao tới 2km.
Chính phủ Italy đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 9 khu vực trên đảo Sicily, nơi vừa xảy ra vụ động đất sau khi núi lửa Etna, ngọn núi lửa cao nhất và hoạt động mạnh nhất ở châu Âu, "thức giấc" hồi đầu tuần này.
Hai ngày sau khi núi lửa Etna phun trào, một trận động đất mạnh 4,8 độ đã xảy ra ở khu vực phía Bắc Catania, bên sườn núi Etna, trên đảo Sicily, khiến 4 người bị thương và một số tòa nhà bị hư hại.
Sau 2 năm khánh thành, đập thủy điện khổng lồ Coca Codo Sinclair ở Ecuador, do Trung Quốc bỏ vốn và xây dựng, đã xuất hiện 7.648 vết nứt làm phá nát kết cấu của đập.